Ukraine cảnh báo Nga vẫn còn ý định tiến quân kiểm soát thủ đô Kyiv

Thế Vinh - La Vi - Phước Nhân và 1 người khác
16/12/2022 19:29 GMT+7

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valeriy Zaluzhny trả lời phỏng vấn tờ The Economist rằng Nga đang chuẩn bị lực lượng để tìm cách kiểm soát thủ đô Kyiv vào tháng 2 hoặc tháng 3.2023, sau lần thất bại hồi đầu năm nay.

Ông Zaluzhny nói rằng việc Nga huy động 300.000 binh sĩ dự bị gây ra vấn đề cho Ukraine và ước tính Nga có lực lượng dự bị 1,2 triệu - 1,5 triệu người.

Tương tự, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov nói trong cuộc phỏng vấn với The Guardian rằng Nga đang chuẩn bị cho một đợt tấn công quy mô lớn vào năm mới. Ông dự đoán cuộc tấn công có thể diễn ra vào tháng 2.2023 trong khi các quan chức cấp cao khác nói có thể sớm hơn.

Còn chuẩn tướng Oleksiy Gromov, Phó tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine, hôm 15.2 nói rằng từ giữa tháng 10, Nga đã tăng cường hiện diện quân sự ở Belarus, tổ chức huấn luyện các đơn vị mới và khôi phục khả năng chiến đấu của các đơn vị cũ, đồng thời triển khai máy bay quân sự tới lãnh thổ Belarus.

Một tòa nhà bị hư hại do cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Kyiv hôm 14.12

reuters

Tướng Gromov bình luận rằng "Điện Kremlin đang tìm cách biến cuộc xung đột thành đối đầu vũ trang kéo dài".

Những nhận định của giới lãnh đạo quân sự cũng phù hợp với giọng điệu gần đây của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Theo The Guardian, đây có thể là một phần của nỗ lực có sự phối hợp của các quan chức Ukraine nhằm cảnh báo đối tác phương Tây không tự mãn và nhấn mạnh mối đe dọa của Nga đối với Ukraine.

Điều này thể hiện rõ qua việc Thứ trưởng Quốc phòng Hanna Malyar mới đây cảnh báo nên tránh tâm lý tự mãn sau "những thất bại quân sự gần đây của Nga".

Theo Tổng thống Zelensky, 6 tháng sắp tới của xung đột sẽ mang tính chất quyết định. Trong bài phát biểu trực tuyến trước Hội đồng châu Âu ngày 15.12, nhà lãnh đạo cảnh báo mục tiêu cuối cùng của Nga xa hơn nhiều so với biên giới và chủ quyền Ukraine.

Mặt khác, ông Zelensky cho rằng các cuộc tấn công của Nga vào hạ tầng năng lượng của Ukraine phải bị ngăn chặn và kêu gọi phương Tây cung cấp thêm vũ khí hiện đại.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho rằng trọng tâm chính hiện tại của Nga là ở các thành phố miền đông Bakhmut và Avdiivka, nhưng các lực lượng Moscow cũng đang pháo kích Kherson hàng ngày và cố giành được chỗ đứng vững chắc hơn ở Zaporizhzhia.

Phía Nga hiện chưa bình luận về những phát biểu của giới chức quân đội Ukraine.

Nga trước đó tuyên bố sẽ không có ngừng bắn dịp Giáng sinh. Phó tổng tham mưu trưởng Ukraine Oleksiy Gromov cũng bác khả năng ngừng bắn trong thời điểm Giáng sinh và năm mới.

Ông nhấn mạnh: "Sẽ chỉ có lệnh ngừng bắn hoàn toàn khi không còn kẻ thù nào trên đất của chúng tôi".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.