Tướng Anh nói Nga ‘rất thiếu’ đạn pháo vì không dự kiến xung đột kéo dài

Thế Vinh - Khánh An - La Vi và 1 người khác
15/12/2022 20:20 GMT+7

Tờ The Guardian ngày 15.12 dẫn lời Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng Anh Tony Radakin cho rằng Nga đang “cực kỳ thiếu” đạn pháo nên có thể sẽ giảm nhanh hiệu quả của các chiến dịch trên bộ ở Ukraine.

Phát biểu tại Viện các Quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh (RUSI), ông cho rằng Điện Kremlin vốn chỉ dự định khiến Ukraine khuất phục trong thời gian ngắn, nhưng lại vướng vào một xung đột kéo dài gần 10 tháng.

Ông nhận định: "Nga đang cực kỳ thiếu đạn pháo. Điều này có nghĩa là khả năng tiến hành các chiến dịch tấn công trên bộ thành công đang giảm nhanh”.

Ông giải thích rằng: “Không có gì bí ẩn ở đây. Ông Putin dự định tiến hành chiến dịch trong 30 ngày, nhưng súng ống của Nga đến giờ đã khai hỏa trong gần 300 ngày. Về mặt tinh thần, khái niệm và thể chất, lực lượng của ông Putin đang ở mức thấp”.

Đạn pháo bị bỏ lại tại một căn cứ cũ của Nga sau khi Moscow rút khỏi Kherson

reuters

Phát biểu của Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng Anh là diễn biến mới nhất trong chuỗi nhận định tương tự của giới chức Ukraine và phương Tây. Họ tính toán số tên lửa, đạn pháo của Nga đã dùng và so với số dự trữ, dù có bằng chứng cho thấy Nga sản xuất đạn dược mới khi chiến sự tiếp diễn.

Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Nga chưa nhận được bất cứ đề nghị nào về việc “ngừng bắn dịp Giáng Sinh” tại Ukraine, đồng thời cho biết thêm rằng chủ đề này “không có trong chương trình nghị sự”.

Trước đó, ông Peskov nhấn mạnh rằng Ukraine cần chấp nhận “thực tế” mới về lãnh thổ, bao gồm việc Nga sáp nhập 4 vùng ở Ukraine, đồng thời cho hay không có chuyện Nga bắt đầu rút quân khỏi Ukraine trước thời điểm cuối năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.