Xem nhanh: Ngày 383 chiến dịch, Ukraine-Nga cận chiến ở Bakhmut; thống đốc Mỹ gây chú ý

Xem nhanh: Ngày 383 chiến dịch, Ukraine-Nga cận chiến ở Bakhmut; thống đốc Mỹ gây chú ý

La Vi: Kịch bản. Tuấn Anh: Quay. Cẩm Tú: MC. Thanh Nguyên: Dựng.
14/03/2023 23:20 GMT+7

Báo Mỹ The Washington Post, sau khi phỏng vấn các quan chức quân đội và chính phủ ở Mỹ và châu Âu, cho rằng Ukraine có thể đã có 120.000 người thiệt mạng và bị thương trong cuộc xung đột với Nga. Ukraine lâu nay vẫn giữ bí mật các số liệu về thương vong, ngay cả với các đồng minh thân cận nhất.

Cũng theo bài báo, các chương trình huấn luyện của phương Tây không kịp cung cấp binh sĩ cho Ukraine, và nhiều sĩ quan cấp thấp đã trải qua các khóa huấn luyện trong chín tháng qua đã tử trận.

Giới quan sát nhận định, trong cuộc chiến tiêu hao trên toàn tuyến và đặc biệt ở Bakhmut, Ukraine dường như đang rơi vào thế khó khi họ đang mất đi nhiều những binh sĩ có kinh nghiệm chiến đấu và đây là điều khó có thể bù đắp trong thời gian ngắn. Đặc biệt, điều này cũng có thể ảnh hưởng tới kế hoạch của Ukraine trong nỗ lực phản công trong giai đoạn sau.

Đài CNN hôm 13.3 dẫn lời một sĩ quan Ukraine cho biết giao tranh vẫn tiếp diễn ở Bakhmut suốt ngày đêm, và binh sĩ Ukraine có những lúc đã phải cận chiến trong chiến hào với lực lượng Nga.

Theo phân tích mới nhất của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), các lực lượng Nga đã đạt được những bước tiến “không đáng kể” ở một số khu vực của Ukraine.

Phía đông bắc Kupyansk, lực lượng Nga dường như tiến 17 km và 7 km về phía đông Siversk.

Tuy nhiên, ISW cho rằng các lực lượng Nga chưa thể bao vây toàn Bakhmut. Các blogger quân sự Nga có kết nối thông tin với nhóm quân sự tư nhân Wagner đã suy đoán tổ chức này đang cố gắng mở rộng sườn phía tây Bakhmut đến kênh nước Siversky Donetsk-Donbas để tạo ra một "vòng vây hoạt động quân sự".

Còn trong bản tin cập nhật tình báo mới nhất, Bộ Quốc phòng Anh nhận định Nga đang lâm vào tình trạng thiếu đạn pháo nghiêm trọng ở nhiều khu vực chiến tuyến. Theo phía Anh, đây chính là lý do Nga không tiến hành được hoạt động tấn công hiệu quả nào trong thời gian gần đây.

Nga chưa có bình luận về các đánh giá trên.

Theo báo Mỹ Politico, tình hình ở Bakhmut được cho đã gây nên những bất đồng trong quan điểm giữa phương Tây và Ukraine.

Giới chức Mỹ dường như đã bày tỏ lo ngại rằng Ukraine đang dùng quá nhiều nhân lực và đạn dược ở Bakhmut để đối phó Nga, và điều này có thể ảnh hưởng tới khả năng tiến hành một cuộc phản công lớn vào mùa xuân.

Theo một quan chức cấp cao của Ukraine, các lực lượng quân sự nước này đang "chờ điều kiện thời tiết được cải thiện" để tiến hành một cuộc phản công nhằm vào các lực lượng Nga.

Ông Serhiy Haidai, tỉnh trưởng tỉnh Luhansk ở miền đông Ukraine, hôm 13.3 cho biết các lực lượng Ukraine sẽ chờ thời cơ trong vài tuần tới trước khi bắt đầu chiến dịch phản công ở vùng Donbass.

Cũng để tiếp tục củng cố lực lượng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 13.3 công bố đã tăng thêm 13,5 tỉ USD ngân sách quốc phòng chủ yếu để trả lương quân đội và đầu tư thêm máy bay không người lái.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 13.3 nói hiện không có điều kiện thuận lợi cho một giải pháp hòa bình ở Ukraine, và Nga không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục chiến dịch quân sự để đạt được các mục tiêu đã đặt ra.

Người phát ngôn Điện Kremlin không đồng tình với đề xuất của cựu chủ tịch Hội nghị An ninh Munich Wolfgang Ischinger rằng phương Tây nên nghĩ về một tiến trình hòa bình ở Ukraine và thành lập một nhóm liên lạc.

Hòa đàm giữa Nga và Ukraine bị đình trệ kể từ cuối tháng 3 năm ngoái. Ukraine nhiều lần khẳng định xung đột chỉ chấm dứt khi Ukraine giành lại toàn bộ lãnh thổ, bao gồm cả bán đảo Crimea mà Nga đã sáp nhập từ năm 2014.

Trong cuộc xung đột đang diễn ra, Ukraine nhận được hỗ trợ rất lớn từ Mỹ, mà như Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố là Mỹ sẽ tiếp tuc ủng hộ chừng nào Ukraine còn thấy cần thiết. Tuy nhiên, trên chính trường Mỹ trong thời gian gần đây đã xuất hiện những lời kêu gọi Washington thận trọng hơn trong việc viện trợ Kyiv để dành nguồn lực lo cho các thách thức trong nước. Mới đây, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis cũng có một phát biểu theo hướng này. Điều đáng lưu ý ở đây là ông DeSantis chính là một gương mặt sáng giá trong cuộc đua giành đề cử đại diện đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào cuối năm 2024.

Trong bản cập nhật về chính sách đối ngoại của chính phủ Vương quốc Anh vừa mới được công bố, London đã cảnh báo về mối quan hệ đối tác ngày càng sâu đậm giữa Trung Quốc và Nga. Báo cáo này cũng nhận định rằng an ninh của Anh sẽ phụ thuộc vào kết quả của cuộc xung đột ở Ukraine.

Cũng trong thời điểm này, hãng tin Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho hay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự định sẽ đến thăm Nga và gặp Tổng thống Vladimir Putin vào tuần sau, tức là sớm hơn thời điểm mà truyền thông từng dự báo trước đây.

Ngày 13.3, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin cho biết Moscow không phản đối gia hạn thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen. Nhà ngoại giao đưa ra phát ngôn trên sau các cuộc đàm phán tại Geneva với các đại diện của Liên Hiệp Quốc.

Thỏa thuận được hình thành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp từ các cảng phía nam biển Đen của Ukraine. Hiệu lực của thỏa thuận sẽ kết thúc vào ngày 18.3 và chỉ có thể được gia hạn khi có sự cho phép của Nga.

Các quan chức Nga nói rằng trong thời gian quan, mặc dù xuất khẩu nông sản của nước này không bị phương Tây nhắm vào một cách trực tiếp, biện pháp trừng phạt liên quan đến các khoản thanh toán, hậu cần và ngành bảo hiểm đã tạo ra rào cản đối với việc xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.