Xem nhanh: Ngày 385 chiến dịch, Nga-Mỹ nói chuyện UAV rơi; rạn nứt xuất hiện giữa Ukraine-Mỹ?

Xem nhanh: Ngày 385 chiến dịch, Nga-Mỹ nói chuyện UAV rơi; rạn nứt xuất hiện giữa Ukraine-Mỹ?

16/03/2023 23:19 GMT+7

Theo lãnh đạo ly khai vùng Donetsk, tình hình đối với các lực lượng Nga đang cố gắng chiếm thành phố Bakhmut là “khó khăn” vì không có dấu hiệu nào cho thấy Ukraine sẵn sàng ra lệnh rút quân.

Các lực lượng Nga, mà chủ công là các tay súng thuộc công ty quân sự tư nhân Wagner, đã cố gắng giành giật thành phố miền đông Ukraine trong khoảng 8 tháng qua, biến nơi đây thành một trong những mặt trận đẫm máu nhất sau hơn 1 năm xung đột.

Ông Denis Pushilin, người đứng đầu tỉnh Donetsk do Nga bổ nhiệm, cho hay "Tình hình ở Bakhmut vẫn còn phức tạp và khó khăn. Chúng tôi không thấy rằng có bất kỳ tiền đề nào cho thấy đối phương sẽ sẵn sàng rút quân".

Trong khi đó, người đứng đầu lực lượng Wagner, ông Yevgeny Prigozhin, cho biết lực lượng của ông trên thực tế đang kiểm soát một nửa thành phố và chỉ còn một con đường thoát ra cho các lực lượng Ukraine.

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nhiều lần nói rằng ông sẽ không rút lực lượng ra khỏi Bakhmut, cho dù giới lãnh đạo và chuyên gia quân sự phương Tây không cho rằng nơi đây có tầm quan trọng chiến lược lớn.

Trong phát biểu thường kỳ tối 15.3, Tổng thống Zelensky cho biết các quan chức và chỉ huy Ukraine đồng ý tiếp tục bảo vệ Bakhmut, cũng như tăng viện cho lực lượng tại đây.

Ông nói: “Trọng tâm chính là nhóm chiến lược và tác chiến trên đảo Khortitsa, cũng như Bakhmut. Toàn bộ Bộ Tham mưu quân đội Ukraine đưa ra quan điểm rõ ràng là phải tăng viện hướng này và gây thiệt hại tối đa cho đối phương”.

Khortitsa là đảo lớn nhất trên sông Dnieper và là một phần của thành phố Zaporizhzhia.

Tướng Valeriy Zaluzhnyi, Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, cho biết việc bảo vệ Bakhmut có “tầm quan trọng chiến lược tối cao”. Ông nói Bakhmut “là chìa khóa cho sự ổn định trong phòng thủ của toàn bộ mặt trận”.

Còn Tư lệnh lục quân Oleksandr Syrskyi, trong một thông điệp trên kênh Telegram hôm 15.3, cho biết tình hình quanh Bakhmut vẫn rất khó khăn khi quân Nga tiếp tục tìm cách bao vây thành phố. Tuy nhiên, binh sĩ phòng thủ vẫn đang đứng vững. Tướng Syrskyi cũng cho biết lực lượng Nga đang gây áp lực lên hướng Kupiansk và Lyman.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 16.3.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.