Xem nhanh: Ngày 388 chiến dịch, ông Putin bất ngờ đến Mariupol; Ukraine có phí đạn ở Bakhmut?

Xem nhanh: Ngày 388 chiến dịch, ông Putin bất ngờ đến Mariupol; Ukraine có phí đạn ở Bakhmut?

Thanh Niên
La Vi: Kịch bản. Thanh Nguyên: Dựng. Tấn Cư: Quay. Cẩm Tú: MC.
19/03/2023 23:31 GMT+7

Lực lượng không quân Ukraine ngày 18.3 cho biết Nga dùng máy bay không người lái (UAV) triển khai từ biển Azov và tỉnh biên giới Bryansk tấn công nhiều thành phố ở Ukraine, trong đó có thủ đô Kyiv và thành phố Lviv ở miền tây.

Quân đội Ukraine nói đã bắn hạ 11/16 chiếc UAV Nga, nhưng một số UAV tự sát đã đánh trúng mục tiêu tại thành phố Lviv ở miền tây.

Thống đốc Lviv Maksym Kozytski nói UAV Nga bay vào vùng trời tỉnh này lúc rạng sáng. Lực lượng phòng không địa phương bắn rơi ba chiếc, còn ba chiếc đánh vào một địa điểm không có cư dân sinh sống ở quận Yavoriv.

Quan chức tỉnh Dnipro cho hay lực lượng tại đây bắn rơi ba UAV Nga, còn hai chiếc lao vào một cơ sở hạ tầng trọng yếu ở thành phố Novomoskovsk nhưng không gây thương vong cho dân thường.

Còn giới chức thủ đô Kyiv cho biết lực lượng phòng không đã đánh chặn thành công toàn bộ UAV và đợt tập kích không gây ra thiệt hại nào tại đây.

Ở một diễn biến khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày hôm nay 19.3 đã bất ngờ đến Mariupol sau chuyến thăm Crimea một ngày trước đó. Đây là lần đầu tiên ông Putin đến thăm vùng Donbass.

Cơ quan báo chí Điện Kremlin hôm nay cho biết Tổng thống Nga đã đến thành phố Mariupol bằng trực thăng, sau đó tự lái ôtô đi qua nhiều quận nội thành và dừng chân tại một số khu vực để gặp gỡ người dân.

Mariupol đã rơi vào tay Nga vào tháng 5 sau một trong những trận chiến khốc liệt. Đây là chiến thắng lớn đầu tiên của Moscow sau khi phải rút khỏi khu vực quanh Kyiv vào cuối tháng 3.2022.

Quay trở lại với tình hình chiến sự, theo hãng tin Reuters, quân đội Ukraine hôm 18.3 cho biết các binh sĩ phòng thủ tại thành phố Bakhmut đang nỗ lực duy trì tuyến đường tiếp tế đạn dược, thực phẩm và thuốc men đến đây.

Nga xem việc giành được thành phố Bakhmut là một ưu tiên trong chiến lược kiểm soát vùng không nghiệp Donbass ở miền đông Ukraine.

Người phát ngôn của quân đội Ukraine, ông Serhiy Cherevaty, cho biết lực lượng nước này “đang cố gắng để cung cấp đạn dược, thực phẩm, thiết bị và thuốc men cần thiết cho Bakhmut, cũng như đưa thương binh ra khỏi thành phố".

Quân đội Ukraine vào tháng trước dường như đã chuẩn bị rút khỏi Bakhmut, nhưng sau đó thay đổi quyết định và tuyên bố sẽ cố thủ để bào mòn lực lượng Nga và tạo điều kiện cho cuộc phản công sắp tới.

Các đơn vị thuộc lực lượng quân sự tư nhân Wagner đón vai trò tiên phong trong cuộc tiến công của Nga vào Bakhmut. Lực lượng này được cho là đã phải chịu tổn thất lớn. Và có lẽ đây là lý do khiến lãnh đạo Wagner là ông Yevgeny Prigozhin đã đặt mục tiêu tuyển thêm hàng chục nghìn tay súng trước giữa tháng 5.

Hôm 18.3, ông Prigozhin cho biết các trung tâm tuyển quân trên khắp nước Nga đã thu hút trung bình 500-800 người đăng ký mỗi ngày. Ông thông báo trên kênh Telegram rằng Wagner "dự kiến bổ sung khoảng 30.000 tay súng cho các đơn vị từ nay đến giữa tháng 5".

Tổn thất của các lực lượng Ukraine tại đây cũng được cho là rất lớn. Dù Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin mới đây nhấn mạnh rằng chính Ukraine sẽ quyết định về việc cố thủ Bakhmut, thì báo The New York Times gần đâ dẫn lời một số quan chức phương Tây cho biết họ quan ngại lượng đạn dược, nhân lực đang được chuẩn bị cho cuộc phản công sắp tới có thể bị chuyển đến sử dụng ở Bakhmut.

Các quan chức an ninh cấp cao của Ukraine và Mỹ đã có cuộc điện đàm trực tuyến vào hôm 18.3. Tại đây, đại diện của chính quyền ông Zelensky đã yêu cầu hỗ trợ thêm thiết bị, vũ khí và đạn dược. Tổng thống Zelensky đã tham gia cuộc họp vào cuối giờ và thảo luận về kế hoạch giành lại các khu vực Nga đã giành quyền kiểm soát.

Ngày 18.3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói Moscow sẵn sàng lắng nghe những đề xuất nghiêm túc từ Ukraine và phương Tây về việc tìm giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc khủng hoảng, nhưng sẽ không chấp nhận những tối hậu thư.

Theo thông tấn xã Nga TASS, bà Zakharova cho rằng "công thức hòa bình" của Ukraine, trong đó đòi hỏi Nga rút khỏi các vùng Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia, Crimea, bồi thường chiến sự, nhận tội tại tòa quốc tế là "xa rời thực tế".

Bà lặp lại quan điểm của Nga để đạt hòa bình là các bên ngừng cung cấp vũ khí, lính đánh thuê cho Ukraine, ngừng hoạt động quân sự, Ukraine khôi phục vị thế trung lập, chấp nhận tình hình mới trên thực địa, phi quân sự hóa, phi phát xít hóa, tôn trọng quyền của người nói tiếng Nga và cộng đồng thiểu số tại Ukraine.

Duma Quốc gia (tức Hạ viện) Nga sắp xem xét một dự luật nâng độ tuổi nghĩa vụ quân sự tại nước này.

Theo dự luật mới, độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự của thanh niên Nga sẽ được tăng từ 18-27 như hiện nay sang 21-30 tuổi. Trong báo cáo cập nhật tình hình mới nhất, Bộ Quốc phòng Anh nhận định rằng đây là nỗ lực của Moscow nhằm tăng quân số nhập ngũ, bởi nhiều nam giới trong độ tuổi 18-21 đang được miễn nghĩa vụ quân sự vì học đại học.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.