Xem nhanh: Ngày 461 chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine có diễn biến gì nóng?

Xem nhanh: Ngày 461 chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine có diễn biến gì nóng?

31/05/2023 23:39 GMT+7

Các máy bay không người lái đã tấn công hai nhà máy lọc dầu, chỉ cách các cảng xuất khẩu dầu lớn nhất của Nga khoảng 65-80 km về phía đông, gây ra hỏa hoạn tại một nhà máy nhưng nhà máy còn lại không bị thiệt hại.

Tỉnh trưởng Krasnodar thuộc Nga, ông Veniamin Kondratyev cho biết vào khoảng 1 giờ sáng ngày 31.5 (giờ địa phương), một máy bay không người lái đã tấn công nhà máy lọc dầu Afipsky ở vùng Krasnodar, gây ra hỏa hoạn nhưng sau đó đã nhanh chóng được dập tắt.

Nhà máy lọc dầu Afipsky nằm cách cảng Novorossiisk ở biển Đen 80 km về phía đông, một trong những cửa ngõ xuất khẩu dầu mỏ quan trọng nhất của Nga. Đây là nơi cung cấp khoảng khoảng 1,5% lượng dầu toàn cầu ra thị trường.

Trong khi đó, theo hãng thông tấn RIA, một máy bay không người lái khác đã đâm vào nhà máy lọc dầu Ilsky, nằm cách Novorossiisk khoảng 65 km về phía đông.

Chưa rõ ai đã điều khiển máy bay không người lái, nhưng Nga đã cáo buộc Ukraine gia tăng các cuộc tấn công vào các mục tiêu bên trong nước này, bao gồm cả vụ tấn công bằng nhiều UAV nhằm vào thủ đô Moscow hôm 30.5.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cáo buộc Washington đang khuyến khích Kyiv bằng cách công khai phớt lờ vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một số quận của Moscow hôm 30.5.

Nhà Trắng nhiều lần nhấn mạnh rằng chính quyền Mỹ không ủng hộ các cuộc tấn công bên trong nước Nga và hiện vẫn đang thu thập thông tin về vụ việc.

Tuy nhiên, đại sứ Antonov viết trên Telegram rằng “Những nỗ lực để che giấu đằng sau cụm từ ‘thu thập thông tin’ là gì? Đó là một sự khích lệ cho những kẻ khủng bố Ukraine”.

Cũng trong cuộc chiến ngôn từ gay gắt giữa Nga và phương Tây, hôm 30.5, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, người hiện đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, nói Anh là “kẻ thù truyền kiếp” của Moscow, và bất kỳ quan chức Anh nào tạo điều kiện cho cuộc chiến ở Ukraine đều có thể được coi là mục tiêu quân sự hợp pháp.

Đáp lại nhận xét trước đó của Ngoại trưởng Anh James Cleverly rằng Ukraine có quyền triển khai lực lượng ra ngoài biên giới của mình, ông Medvedev nói Anh có thể đã “đủ tư cách là một bên tham chiến”.

Ông Medvedev viết trên Twitter rằng “Vương quốc Anh đóng vai trò là đồng minh của Ukraine, cung cấp cho họ viện trợ quân sự dưới dạng thiết bị và chuyên gia, tức là trên thực tế đang dẫn đầu một cuộc chiến chống lại Nga dù không tuyên chiến. Trong trường hợp đó, bất kỳ quan chức nhà nước nào của Anh (dù là quân đội hay dân sự, những người tạo điều kiện cho chiến tranh) đều có thể được coi là mục tiêu quân sự hợp pháp”.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 31.5 cho biết rằng các lực lượng của họ đã đẩy các đơn vị Ukraine ra khỏi các vị trí xung quanh các khu định cư Krasnohorivka và Yasynuvata ở tỉnh Donetsk (miền đông Ukraine).

Trong cuộc họp báo hàng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho hay “giao tranh ác liệt” đang diễn ra xung quanh thị trấn Avdiivka. Bộ cũng nói rằng đã phá hủy “tàu chiến cuối cùng” của Ukraine trong cuộc tấn công bằng tên lửa vào cảng Odessa nhưng không cung cấp bằng chứng.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị xung kích của lữ đoàn cơ giới số 5 cùng một đơn vị đặc nhiệm Akhmat của Chechnya đã tấn công quân Ukraine ở gần thị trấn Marinka ở vùng Donetsk. Thông tin này xác nhận tuyên bố hôm 30.5 của nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov rằng các đơn vị Chechnya đã sẵn sàng tham gia tấn công ở Donetsk.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 31.5.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.