Xem nhanh: Ngày 472 chiến dịch, Ukraine phản công Nga nhiều hướng; Anh tính toán gì khi viện trợ vũ khí?

Xem nhanh: Ngày 472 chiến dịch, Ukraine phản công Nga nhiều hướng; Anh tính toán gì khi viện trợ vũ khí?

11/06/2023 23:24 GMT+7

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar hôm nay cáo buộc đập Nova Khakhovka đã bị lực lượng Nga cho nổ tung để ngăn quân đội Ukraine tiến vào khu vực phía nam Kherson.

Ukraine cáo buộc các lực lượng Nga cho nổ tung con đập từ bên trong nhà máy thủy điện. Địa điểm này đã do Nga kiểm soát kể từ những tuần đầu tiên của chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng 2 năm ngoái.

Trong khi đó, Moscow đã quy trách nhiệm cho phía Ukraine về việc phá hủy đập nước. Mỗi bên đều cáo buộc bên kia nã pháo vào thường dân khi các nỗ lực cứu hộ được thực hiện.

Các quan chức cứu trợ của Liên Hiệp Quốc cảnh báo tình hình nhân đạo tại Ukraine đã xấu đi nhiều sau khi đập Nova Kakhovka bị phá hủy. Ước tính 700.000 người đang thiếu nước sạch, trong khi đợt ngập lụt gây ảnh hưởng mùa màng, có thể dẫn đến giảm sản lượng xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine, một trong những nước xuất khẩu lớn nhất.

Hãng TASS dẫn thông báo của giới chức Nga cho biết hơn 6.000 người đã được sơ tán khỏi vùng ngập ở Kherson.

Viết trên kênh Telegram, bà Maliar cho rằng “vụ nổ nhà máy thủy điện Kakhovka rõ ràng được thực hiện với mục đích ngăn chặn Lực lượng Phòng vệ Ukraine tiến hành một cuộc tấn công trong khu vực Kherson”.

Bà cho biết hành động này gây ra một trận lũ lụt lớn làm ngập các thị trấn và làng mạc, gây khó khăn cho cư dân địa phương. Ngoài ra, việc vỡ đập cũng có thể cho phép Nga triển khai lực lượng dự bị tới các khu vực Zaporizhzhia và Bakhmut.

Theo The Guardian hôm 11.6, bản cập nhật tình báo mới nhất từ Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong hai ngày qua, các hoạt động “đáng kể” của Ukraine đã diễn ra ở một số khu vực phía đông và nam. Nguồn tin này cho biết các lực lượng Ukraine "có thể đã đạt được tiến triển tốt" và “xuyên qua tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga”. Tuy nhiên, ở các khu vực khác, bước tiến của Ukraine chậm hơn.

Một số nguồn tin Ukraine cho biết cuộc phản công đã đạt được những thành công bước đầu. Cụ thể krraine gần như đã vượt qua tuyến phòng thủ tiền phương của quân đội Nga gần Velyka Novosilka - dài khoảng 20 km.

Hiện Bộ Quốc phòng Nga không bình luận về thông tin này, chỉ khẳng định quân đội Nga đã bẻ gãy tất cả các mũi tấn công của Ukraine trên mọi mặt trận. Trên thực tế, phía Nga thừa nhận có vài thời điểm Ukraine đã kiểm soát được một số vị trí ở tiền tuyến, tuy nhiên sau đó lực lượng Nga đã đánh bật đối phương, khôi phục lại quyền kiểm soát với những vị trí đã mất trước đó.

Trong khi đó, giới chức tỉnh Poltava (miền trung Ukraine) nói rằng sân bay quân sự Myrhorod bị Nga tập kích rạng sáng nay 11.6, gây một số thiệt hại về trang thiết bị, khí tài và hạ tầng. Theo đó, phía Nga sử dụng 8 tên lửa hành trình và đạn đạo cùng 35 máy bay không người lái (UAV) tự sát.

Tỉnh trưởng Poltava sau đó nói rằng trận không kích nhằm vào sân bay quân sự Myrhorod đã “gây một số thiệt hại”, nhưng không tiết lộ thông tin cụ thể. Căn cứ Myrhorod là nơi đóng quân của Lữ đoàn Không quân Chiến thuật số 831 và 39 của Ukraine, được biên chế gần 40 tiêm kích hạng nặng Su-27 trước khi chiến sự bùng phát.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 11.6.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.