Xem nhanh: Ngày 504 chiến dịch, Wagner nộp lại vũ khí; Bộ trưởng Anh nhắc Ukraine nên biết ơn

Xem nhanh: Ngày 504 chiến dịch, Wagner nộp lại vũ khí; Bộ trưởng Anh nhắc Ukraine nên biết ơn

13/07/2023 23:33 GMT+7

Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko cho biết ít nhất một người đã thiệt mạng trong cuộc tập kích đường không của Nga vào thủ đô của Ukraine đêm thứ ba liên tiếp.

Ông Yurii Ihnat, phát ngôn viên không quân Ukraine, cho biết vụ tập kích có sự tham gia của UAV tự sát, tên lửa hành trình Kalibr và tên lửa đạn đạo Iskander. Trong đó, 2 tên lửa Kalibr được xác định bắn đi từ Biển Đen và đều bị phòng không Ukraine bắn hạ. Các UAV tấn công Kyiv từ nhiều hướng khác nhau, trong đó Ukraine diệt thành công 20 chiếc.

Vụ tấn công khiến ít nhất một người thiệt mạng và 4 người bị thương, một số tòa nhà hư hại do các mảnh vỡ tên lửa. Quân đội Ukraine đang tiếp tục đánh giá thiệt hại do tên lửa Iskander gây ra.

Nga không bình luận ngay lập tức về các cuộc tấn công mới nhất.

Đây là đêm thứ 3 liên tiếp Kyiv bị tập kích sau một thời gian im ắng. Các vụ tập kích này diễn ra trước, trong và sau hội nghị thượng đỉnh NATO ở Lithuania.

Tại hội nghị, NATO tuy chưa mời Ukraine gia nhập liên minh, song khẳng định tương lai của Ukraine là ở NATO. Còn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói đã cung cấp cho Ukraine “nền tảng an ninh” lần đầu tiên kể từ khi nước này giành được độc lập vào năm 1991.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói “người dân Mỹ xứng đáng được biết ơn ở mức độ nào đó”, sau khi được một nhà hoạt động ủng hộ Ukraine chất vấn việc Mỹ từ chối tư cách thành viên NATO của nước này có phải vì “sợ Nga thua và Ukraine thắng hay không”.

Ông Sullivan nhấn mạnh “Mỹ đã tăng cường cung cấp lượng lớn năng lực để đảm bảo binh sĩ Ukraine có đạn dược, tổ hợp phòng không, vũ khí bộ binh, phương tiện chiến đấu và thiết bị rà phá bom mìn”.

Trong một thông tin liên quan, tờ The Guardian ngày 12.7 đưa tin các thành viên G7 (gồm Anh, Canada, Đức, Mỹ, Nhật Bản, Pháp và Ý) ký tuyên bố chung, vạch ra kế hoạch hỗ trợ an ninh và kinh tế dài hạn cho Ukraine, cũng như hỗ trợ tạo điều kiện cho chương trình cải cách để Ukraine tiến tới việc hội nhập cùng châu Âu-Đại Tây Dương.

Theo tuyên bố, G7 sẽ đảm bảo Ukraine có sức mạnh phòng thủ trong hiện tại và ngăn ngừa các hành động tương tự của Nga trong tương lai, thông qua cung cấp khí tài quân sự hiện đại trên bộ, trên không và trên biển, chia sẻ tình báo và huấn luyện lực lượng Ukraine.

G7 sẽ thực hiện tái thiết và phục hồi Ukraine để tăng cường sự ổn định kinh tế và khả năng chống chịu của nước này. Bên cạnh đó, G7 sẽ hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho những nhu cầu cấp thiết của Ukraine liên quan chiến sự, giúp Kyiv thực hiện cải cách trong quản trị để hướng tới gia nhập NATO và EU.

Trong khi đó, Reuters dẫn thông báo từ Nhà Trắng cho hay trong cuộc gặp riêng vào ngày 12.7 ở thủ đô Vilnius (Lithuania), Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thảo luận “việc Mỹ sẵn sàng bắt đầu đàm phán với Ukraine về các cam kết an ninh song phương”.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về việc Mỹ tiếp tục hỗ trợ “cuộc phản công đang diễn ra” của Ukraine chống lại lực lượng Nga. Cuộc thảo luận của hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine diễn ra khi NATO kết thúc hội nghị thượng đỉnh (diễn ra từ ngày 11-12.7).

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 13.7.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.