Ukraine nói Nga có đủ UAV tự sát, tên lửa để tiếp tục tấn công thêm nhiều lần

Ukraine nói Nga có đủ UAV tự sát, tên lửa để tiếp tục tấn công thêm nhiều lần

08/06/2023 15:22 GMT+7

Nga có đủ máy bay không người lái (UAV) tự sát và tên lửa để tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công vào Ukraine, theo cảnh báo từ quan chức không quân và nghị sĩ Ukraine.

Người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine Yurii Ihnat cho biết các lực lượng Nga có đủ nguồn cung UAV tự sát để tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công thường xuyên.

Ông nói “UAV tự sát hiện được Nga phóng thường xuyên đến mức không rõ liệu là đang muốn do thám hay làm suy yếu khả năng phòng không của chúng ta nữa. Tất cả trong một: vừa do thám, và dĩ nhiên vừa gây cạn kiệt”.

Nga đã sử dụng các loại vũ khí không người lái để oanh tạc không ngừng các thành phố và mục tiêu của Ukraine trong những tuần gần đây.

Các UAV tự sát có phạm vi hoạt động hơn 2.000km và được trang bị chất nổ. Loại thiết bị bay tương đối nhỏ này có thể lượn vòng phía trên mục tiêu, chờ đúng thời điểm trước khi lao xuống và phát nổ khi va chạm giống như một tên lửa bình thường.

Ukraine nói Nga có đủ UAV tự sát, tên lửa để tiếp tục tấn công  - Ảnh 1.

Máy bay không người lái của Nga tấn công vào cơ sở hạ tầng điện của Ukraine, tháng 12.2022

REUTERS

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Volodymyr Havrylov nói rằng bất chấp hàng loạt cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa từ Nga, các lực lượng của Kyiv vẫn sẵn sàng bắt đầu cuộc phản công ở miền đông.

Ông Havrylov cho biết Moscow đang cố gắng làm Kyiv mất tập trung vào kế hoạch phản công, nhưng ông nói rằng các cuộc tấn công tên lửa đã là “kế sách chiến lược cuối cùng” của Nga, theo Reuters.

Nga tung UAV tự sát mới Privet-82 đến Ukraine

Ngoài ra, ông Havrylov cũng nói rằng các hệ thống phòng không của Ukraine “hiệu quả hơn 90%” trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công.

Trong khi đó, nghị sĩ Ukraine Roman Kostenko nói Nga vẫn thể sản xuất đủ tên lửa để tiếp tục không kích.

Ukraine nói Nga có đủ UAV tự sát, tên lửa để tiếp tục tấn công  - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại một tòa nhà bị hư hại trong cuộc tập kích đường không bằng máy bay không người lái tự sát của Nga ở thủ đô Kyiv (ukraine)

REUTERS

“Các cơ quan đặc nhiệm đã báo cáo số liệu thống kê [về tên lửa Nga] cho chúng tôi. Tất nhiên, tôi không thể tiết lộ, nhưng tôi có thể nói rằng Nga sở hữu đủ nguồn lực để tấn công chúng ta hơn 2 hoặc 3 lần”.

“Nga đã học cách bổ sung kho dự trữ của mình.... Họ vẫn có thể làm điều đó bất chấp lệnh trừng phạt chủ yếu áp đặt lên các doanh nghiệp lớn, trong khi những công ty khác cũng có thể lắp ráp tên lửa... Nga vẫn có tiềm năng. Họ có thể sản xuất tên lửa - tất cả các loại mà họ sử dụng để chống lại chúng ta”, ông Kostenko nói.

Ông kêu gọi bổ sung kho vũ khí phòng không và người dân Ukraine cần đến nơi trú ẩn khi nghe cảnh báo không kích. Ông cũng cho rằng cuộc xung đột chưa thể sớm kết thúc mà Ukraine cần chuyển sang nền kinh tế chiến tranh, cho phép ngành công nghiệp quân sự hoạt động hết công suất”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.