Xem nhanh: Ngày 541 chiến dịch, lữ đoàn tinh nhuệ Ukraine ra trận; Mỹ lo phản công không đạt mục tiêu

Xem nhanh: Ngày 541 chiến dịch, lữ đoàn tinh nhuệ Ukraine ra trận; Mỹ lo phản công không đạt mục tiêu

19/08/2023 23:42 GMT+7

Điện Kremlin hôm 19.8 thông báo Tổng thống Vladimir Putin đã đến thăm sở chỉ huy cánh quân Tây của chiến dịch của Nga tại Ukraine.

Theo đó, tổng thống Nga “đã tổ chức một cuộc họp tại trụ sở của nhóm hoạt động quân sự đặc biệt ở thành phố Rostov-on-Don”. Thành phố này chỉ cách biên giới Ukraine khoảng 100km, và là nơi đặt trụ sở của quân khu miền nam Nga có quân đội đang chiến đấu ở Ukraine.

Điện Kremlin cho biết thêm ông Putin, tổng tư lệnh tối cao của Nga, đã nghe các báo cáo từ tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng quân đội phụ trách các chiến dịch của Moscow ở Ukraine, cùng các chỉ huy và sĩ quan quân sự hàng đầu khác.

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Putin đến sở chỉ huy tại thành phố Rostov-on-Don kể từ sau vụ nổi loạn của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner hồi cuối tháng 6. Các tay súng Wagner khi đó đã kiểm soát tòa nhà tổng hành dinh của Quân khu miền Tây quân đội Nga, cũng là nơi đặt sở chỉ huy cánh quân Tây đang tham chiến tại Ukraine.

Cánh quân Tây đảm trách hoạt động tác chiến ở tỉnh Kharkiv (đông bắc Ukraine), và một phần vùng Donbass gồm hai tỉnh Luhansk và Donetsk. Hiện cánh quân này đang tiến hành chiến dịch tấn công hướng đến thành phố Kupiansk ở Kharkiv.

Kupiansk là địa điểm chiến lược về giao thông, kết nối mạng lưới đường sắt và đường bộ ở đông bắc Ukraine. Việc tấn công vào đây cũng giúp Nga kìm chân những đơn vị Ukraine trong khu vực, ngăn họ hỗ trợ các hướng phản công khác.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Ukraine thông báo đã giành lại một ngôi làng nhỏ dọc chiến tuyến, lần đầu tiên kể từ tháng 7. Tuy nhiên, diễn biến chung về cuộc phản công trên các mặt trận đều không đạt kỳ vọng, và báo The Washington Post hôm 17.8 dẫn các nguồn tin nắm rõ báo cáo tình báo Mỹ đánh giá Ukraine khó đạt được các mục tiêu chiến lược của cuộc phản công.

Hãng TASS ngày 18.8 dẫn lời quan chức Kozachi Lageri do Nga dựng lên tại Kherson cho hay lực lượng Ukraine đã vượt qua bờ đông sông Dnipro, tiến vào khu vực do Nga kiểm soát. Theo đó, “các nhóm phá hoại” Ukraine đã ẩn nấp tại vùng ven thị trấn Kozachi Lageri gần bờ sông, nhưng sau đó đã bị “dọn sạch” bởi lực lượng Nga.

Thông tin được đưa ra sau khi Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar xác nhận rằng “một số đơn vị của Ukraine đã tiến hành một số nhiệm vụ nhất định” ở tả ngạn sông Dnipro ở Kherson, dù bà không nêu chi tiết.

Giữa lúc đó, Mỹ cam kết xúc tiến quy trình phê chuẩn cho các nước cung cấp tiêm kích F-16 cho Ukraine sau khi việc huấn luyện phi công hoàn tất.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gửi thư tới những người đồng cấp ở Đan Mạch và Hà Lan để đảm bảo với họ rằng việc chuyển giao các tiêm kích sẽ nhận được “sự hỗ trợ đầy đủ” của chính quyền Tổng thống Joe Biden và việc phê chuẩn sẽ diễn ra nhanh chóng sau khi quá trình huấn luyện phi công hoàn tất.

Tướng James Hecker, tư lệnh Không quân Mỹ tại châu Âu , hôm 18.8 cho biết số phi công Ukraine tham gia huấn luyện lái F-16 còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm. Ông nói quá trình đào tạo sẽ không thể kết thúc trong năm nay và đó là lý do F-16 chỉ có thể xuất hiện ở Ukraine từ năm 2024. Tuy nhiên, ông lưu ý Ukraine có thể mất 4-5 năm nếu muốn thành lập được một vài phi đoàn F-16 và đảm bảo làm chủ được vũ khí-khi tài.

Vị tướng Mỹ cho rằng F-16 đáp ứng được một số yêu cầu tác chiến của Ukraine nhưng vẫn không phải loại vũ khí tối thượng có khả năng thay đổi cục diện chiến trường.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 19.8.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.