Xem nhanh: Ngày 56 chiến dịch của Nga, Mariupol cầu cứu, tổng thống Ukraine trách phương Tây do dự

20/04/2022 23:32 GMT+7

Số phận lực lượng Ukraine còn cố thủ tại nhà máy Azovstal ở thành phố cảng Mariupol vẫn là tâm điểm chú ý trong ngày thứ 56 chiến sự Nga-Ukraine.

Một chỉ huy đơn vị lính thủy đánh bộ Ukraine tại đây đã gửi thông điệp cầu cứu, kêu gọi Mỹ và các lãnh đạo phương Tây hỗ trợ đưa họ đến một nước thứ 3.

Dân thường tại Mariupol sẽ có cơ hội sơ tán trong hôm nay khi Ukraine và Nga đạt được thỏa thuận mở hành lang nhân đạo. Trong khi đó, giao tranh vẫn diễn ra ở nhiều nơi khác ở miền đông Ukraine.

Phía Ukraine nói các lực lượng Nga đang tìm cách tiến về phía thành phố Zaporizhzhia, nằm sát phía bắc của Mariupol, nhưng đang bị quân Ukraine chặn đứng.

Giai đoạn mới của chiến dịch quân sự của Nga đã bắt đầu, và tập trung vào vùng Donbass ở miền đông Ukraine. Thông tin này đã được giới lãnh đạo Ukraine công bố và sau đó được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định hôm 19.4.

Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 20.4.2022 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.