Xem nhanh: Ngày 569 chiến dịch, Ukraine lại săn tàu trên biển Đen; Nga tăng sản xuất tên lửa

Xem nhanh: Ngày 569 chiến dịch, Ukraine lại săn tàu trên biển Đen; Nga tăng sản xuất tên lửa

16/09/2023 23:40 GMT+7

Báo Pravda của Ukraine dẫn thông tin từ bộ phận truyền thông của Lực lượng đặc nhiệm Ukraine ngày 16.9 cho biết đơn vị này đã nhận được thông tin từ một số nguồn về vị trí của tàu ngầm Rostov-on-Don thuộc lớp Kilo và tàu đổ bộ lớp Ropucha của Nga tại một xưởng đóng và sửa chữa tàu ở Sevastopol.

Để xác định mục tiêu, chỉ thị hỏa lực cũng như tiến hành trinh sát, Ukraine sử dụng lực lượng đặc nhiệm cho chiến dịch này. Nhóm đặc nhiệm đã tiếp cận Sevastopol bằng xuồng và và di chuyển vào bờ bằng phương tiện dưới nước.

Sau khi xâm nhập thành công, Ukraine bắt đầu thực hiện phần chính của chiến dịch. Với sự trợ giúp của thiết bị trinh sát đặc biệt, quân đội Ukraine đã có thể bắn tên lửa hành trình vào mục tiêu.

Ukraine hôm 13.9 tuyên bố tập kích làm hỏng nặng một tàu ngầm và tàu đổ bộ cỡ lớn của Nga. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng Ukraine triển khai 10 tên lửa hành trình và 3 xuồng tự sát không người lái.

Giới chức Nga thừa nhận hai tàu hải quân đang nằm cảng bảo dưỡng đã bị hư hại, nhấn mạnh chúng sẽ được sửa chữa và trở lại biên chế chiến đấu. Tuy nhiên, tình báo quân đội Ukraine cho rằng hai tàu này đã bị phá hủy “không thể phục hồi”.

Trung tướng Mykola O Meatchuk, người đứng đầu lực lượng không quân Ukraine, hôm 15.9 tiết lộ tên lửa hành trình Storm Shadow của Anh và SCALP của Pháp đã được sử dụng trong vụ tấn công. Bộ tư lệnh phòng không Ukraine cùng ngày cũng cho biết Nga đã tung 17 UAV tự sát đến một tỉnh miền tây để tìm cách phá hủy phi đội cường kích tham gia tấn công Crimea.

Sau hàng loạt vụ tấn công bằng thiết bị không người lái vào các mục tiêu Nga, Bộ trưởng Chuyển đổi Kỹ thuật số Mykhailo Fedorov tuyên bố Ukraine sẽ có thể tiến hành nhiều cuộc tấn công tương tự.

“Sẽ có nhiều máy bay không người lái hơn, nhiều cuộc tấn công hơn và ít tàu Nga đi. Đó là điều chắc chắn”, ông Fedorov cho biết trong một cuộc phỏng vấn ngày 15.9, khi trả lời câu hỏi về các cuộc tấn công gần đây gần bán đảo Crimea.

Ngoài ra, ông Fedorov cũng cho biết sản lượng máy bay không người lái của Ukraine đã tăng hơn 100 lần vào năm 2023 so với cùng kỳ năm ngoái. “Tôi nghĩ nó sẽ tăng khoảng 120 đến 140 lần vào cuối năm nay, nếu bạn so sánh với năm trước”, ông khẳng định.

Theo vị bộ trưởng, Ukraine đang thử nghiệm các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có thể xác định vị trí mục tiêu cách xa vài km và hướng dẫn máy bay không người lái đến mục tiêu đó ngay cả khi liên lạc bên ngoài bị các biện pháp chế áp điện tử làm gián đoạn.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Nga cũng được cho là đang gia tăng sản lượng tên lửa lên gấp nhiều lần để dùng trong cuộc xung đột, bất chấp các cấm vận từ phương Tây.

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan hôm qua cho hay Mỹ dự kiến sẽ công bố viện trợ bổ sung cho Ukraine vào tuần tới, đồng thời thông báo rằng Tổng thống Joe Biden sẽ tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng vào ngày 21.9.

Theo đó, ông Zelenskiy dự kiến sẽ gặp các nhà lãnh đạo quốc hội lưỡng đảng khi ông ở Washington.

Trước đó, Reuters đưa tin Mỹ đang xem xét chuyển giao cho Ukraine hệ thống tên lửa chiến thuật tầm xa (ATACMS) có tầm bắn tới 300km, hoặc Hệ thống rốc két phóng loạt dẫn đường (GMLRS) chứa bom chùm với tầm bắn 80km, hoặc là cả hai hệ thống.

Kyiv đã nhiều lần yêu cầu chính quyền ông Biden viện trợ ATACMS để hỗ trợ tấn công và làm gián đoạn các đường tiếp tế, căn cứ không quân và mạng lưới đường sắt trên lãnh thổ do Nga kiểm soát. Tuy nhiên, một nguồn tin quen thuộc với tình hình cho biết Mỹ không có kế hoạch công bố viện trợ ATACMS cho Ukraine trong chuyến thăm Nhà Trắng của ông Zelensky vào tuần tới.

Trong một bài phát biểu trong tuần qua, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố: “Tương lai của Ukraine nằm trong Liên minh châu Âu (EU)”.

Bà Von der Leyen nhấn mạnh EU cần một tầm nhìn mới cho việc mở rộng thành công, khi “lịch sử đang kêu gọi nỗ lực hoàn thiện liên minh”. Bà cũng tuyên bố rằng các thành viên EU “không thể bỏ mặc những người đồng bào châu Âu của mình ở lại phía sau”.

Tuy nhiên, bà Von der Leyen nhấn mạnh việc “gia nhập EU là dựa trên thành quả” đối với tất cả các thành viên tiềm năng và con đường trở thành thành viên đòi hỏi phải có sự lãnh đạo và cải cách.

Bên cạnh EU thì Ukraine cũng đang kêu gọi được kết nạp vào liên minh quân sự NATO. Tuy nhiên, mong muốn này không dễ dàng trở thành hiện thực. Ngay cả những đồng minh sát cánh với Ukraine trong cuộc xung đột chống lại Nga cũng không dễ dàng chấp nhận để Kyiv tham gia các liên minh này.

Ngay sau khi Ủy ban châu Âu quyết định không gia hạn lệnh cấm xuất khẩu ngũ cốc Ukraine vào các nước láng giềng hôm 15.9, Ba Lan, Slovakia và Hungary đã công bố các hạn chế của riêng các nước này đối với việc nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine.

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ làm điều đó vì đó là lợi ích của nông dân Ba Lan”. Hungary thì cho biết họ sẽ chặn 24 sản phẩm của Ukraine, tăng so với 4 sản phẩm trước đó.

Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp Slovakia thông báo sẽ cấm nhập khẩu 4 mặt hàng từ Ukraine, bao gồm cả lúa mì, cho đến cuối năm nay.

Chính phủ Romania cũng đang chờ đợi bản trình bày giải pháp từ Ukraine “về các biện pháp kiểm soát hiệu quả” trước khi quyết định các biện pháp phù hợp để bảo vệ nông dân.

Trong một thông tin khác, chính quyền do Nga bổ nhiệm ở bán đảo Crimea hôm nay cho biết họ dự định bán khoảng 100 tài sản của Ukraine, trong đó có một tài sản của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Hồi tháng 2, chính quyền này cho biết họ đã quốc hữu hóa khoảng 500 tài sản ở Crimea, trong đó có một số tài sản của các chính trị gia và doanh nhân cấp cao Ukraine.

Ông Vladimir Konstantinov, lãnh đạo cơ quan lập pháp do Nga hậu thuẫn tại Crimea, cho biết giới chức đã tổ chức 8 cuộc đấu giá đầu tiên đối với tài sản của các doanh nhân Ukraine. Trong một tuyên bố trên Telegram, ông Konstantinov cho biết rằng các hợp đồng mua bán có giá trị lên tới hơn 815 triệu rúp (8,51 triệu USD).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.