Ukraine đang phát triển tên lửa tầm bắn đến 1.500 km?

Ukraine đang phát triển tên lửa tầm bắn đến 1.500 km?

Linh Trương
Linh Trương
15/09/2023 14:00 GMT+7

Một quan chức an ninh cấp cao của Ukraine xác nhận với Đài phát thanh Ukraine nước này hiện đang phát triển tên lửa tự sản xuất với khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách gần 1.500 km.

Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Oleksiy Danilov cho biết nước này đã phát triển từ năm 2020 một loại tên lửa có tầm bắn lên đến 1.000-1.500 km, đủ sức tấn công vào lãnh thổ Nga.

Ông Danilov tiết lộ thông tin này trong một bản tin trên Đài phát thanh Ukraine, nhưng không nêu rõ tên hay lịch triển khai cụ thể loại tên lửa mới.

Ông Danilov nói tên lửa và máy bay không người lái của Ukraine sẽ chỉ tấn công các nhà máy và cơ sở quân sự chứ không phải các địa điểm dân sự.

Đề cập những vụ tấn công vào các cơ sở sản xuất như nhà máy lọc dầu của Nga trong thời gian qua, ông Danilov nói "du kích Nga" đã thực hiện và Ukraine không thể kiểm soát.

Phát biểu của ông Danilov được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố vũ khí của Ukraine có thể tấn công các mục tiêu với khoảng cách lên tới 690 km.

Quân đội Ukraine trong thời gian qua đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào sâu trong lãnh thổ Nga và các khu vực hiện do Moscow kiểm soát, chủ yếu nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự, tàu thuyền, sân bay, các tuyến tiếp tế và hậu cần.

Cuối tháng 8, một cuộc tấn công bằng UAV đã phá hủy và làm hư hại tổng cộng 4 máy bay vận tải quân sự Il-76 ở sân bay Pskov sâu trong lãnh thổ Nga.

Trang tin Insider dẫn lời ông Samuel Bendett, một chuyên gia về hệ thống quân sự không người lái và robot tại Trung tâm Phân tích Hải quân Mỹ, nói việc Ukraine gia tăng tấn công bằng UAV là bằng chứng cho thấy các hệ thống phòng không tinh vi của Nga đang có vấn đề.

Ông nói: "Hầu hết các hệ thống phòng không này được xây dựng để xác định và tiêu diệt các mục tiêu lớn như tên lửa, máy bay trực thăng, máy bay. Nhiều hệ thống phòng không không được thiết kế để xác định các UAV có kích thước nhỏ hơn nhiều".

Mỹ và các đồng minh đã đưa ra những hạn chế ngặt nghèo cho việc sử dụng vũ khí do phương Tây sản xuất để tấn công vào lãnh thổ Nga vì lo ngại có thể leo thang xung đột. Chính vì vậy, Ukraine hiện đang chạy đua tự chế tạo vũ khí tầm xa cho mục đích này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.