Xem tranh tường kiểu mới tại TP.HCM: Cầm điện thoại lên và chờ đợi điều bất ngờ!

Lê Nam
Lê Nam
21/08/2022 10:10 GMT+7

2 bức tranh tường kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã mới hoàn thành tại TP.HCM vừa được nâng cấp khi có thêm công nghệ AR. Người dân trải nghiệm bằng điện thoại di động sẽ thấy mức độ hoành tráng, sống động và kỳ công của những người thực hiện truyền tải.

“Bring Them Back” - một dự án vẽ tranh tường hoàn toàn mới lạ ứng dụng công nghệ AR (Augmented Reality - Thực tế tăng cường), đã được CHANGE và WildAid vừa cho ra mắt tới cộng đồng.

Trong giai đoạn đầu, Bring Them Back đã hoàn thành 2 bức tranh tường tại TP.HCM, gồm bức “Về miền hoang dã” tại tầng 5, Trung tâm Thương mại SC VivoCity (quận 7, TP.HCM), và bức “Vệ binh hoang dã” tại đường Mai Thị Lựu, (phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM).

Bức tranh tường khổ lớn tại Q.7, TP.HCM

Bằng cách nâng cấp các bức tranh tường với công nghệ AR, dự án mong muốn thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng với các hành động cụ thể để bảo vệ các loại động vật hoang dã. Đây là điều mà họ đã làm trong nhiều năm qua.

Với công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR - Augmented Reality), những loài động vật hoang dã như hổ, voi, tê tê hay tê giác sẽ chuyển động, sinh sống và hiện hữu ngay trước mặt mọi người. Đây cũng là 4 loài động vật bị săn bắt, buôn bán, tiêu thụ trái phép điển hình nhất tại Việt Nam.

Bạn trẻ ngắm tranh tường với công nghệ AR

Cả hai bức đều do hoạ sĩ Bùi Ngọc Trang, nghệ danh Trang Suby vẽ. Mặc dù gặp nhiều khó khăn về địa lý cũng như thời gian trái ngược nhưng cuối cùng các tác phẩm cũng đã hoàn thiện.

Được biết, Việt Nam là nước thứ hai được tổ chức WildAid chọn để thực hiện dự án thú vị này, sau dự án đầu tiên ở Hồng Kông.

Động vật hoang dã và khu rừng hiện lên sống động trước mặt mọi người khi ngắm tranh tường với công nghệ AR

Để thông điệp về bảo tồn được nhiều người biết đến, dự án sắp tới cũng sẽ ra mắt hoạt động triển lãm nghệ thuật kết hợp thông tin về các loài hoang dã, tập trung chủ yếu vào 4 loài nguy cấp: hổ, tê giác, tê tê và voi.

Bức “Vệ binh hoang dã” tại đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM.

Ngoài ra, các bức tranh tường với công nghệ AR cũng sẽ được CHANGE và WildAid mang đến các tỉnh thành khác tại Việt Nam như Bình Dương, Đà Nẵng… trong năm 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.