Xem Tuấn Anh "bắn" tiếng Anh lưu loát khi đại diện HAGL họp báo AFC Champions League

Đại diện các đội bóng tham dự bảng H AFC Champions League nhận định thể hình của các cầu thủ Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế. Tuấn Anh bắn tiếng anh chuyên nghiệp khi trả lời phỏng vấn của phóng viên quốc tế. Khoảnh khắc selfie thân thiện của HLV Kiatisak và đại diện truyền thông AFC. Đó là những điểm đáng chú ý ở buổi họp báo trước thềm vòng bảng AFC Champions League.

Ngày 15.4, các đội bóng tham dự bảng H AFC Champions League đã có buổi họp báo với truyền thông tại sân vận động Thống Nhất. Trong buổi họp báo đại diện các CLB thẳng thắn nhận định về các cầu thủ Việt Nam.

HLV trưởng Jeonbuk Hyundai Motors: "Thể hình của các cầu thủ Việt Nam nói riêng và các cầu thủ ĐNÁ nói chung không được tốt như các cầu thủ Hàn Quốc. Tuy nhiên điều này có thể cải thiện trong 3 năm nữa."

HLV trưởng Yokohama F Marinos:

“Trong thời gian qua, bóng đá Việt Nam đã thể hiện được sự phát triển rất vượt bậc. Tôi đồng ý các cầu thủ Việt Nam nói chung có thể hình thấp bé nhưng các bạn lại có kỹ thuật, tư duy chiến thuật rất là tốt. Với kỹ năng như vậy các bạn có thể chơi bóng ở môi trường khác nhau.”

CLB Yokohama F Marinos - đối thủ đầu tiên của HAGL cũng đánh giá cao nhiều cầu thủ trong đội hình của đội chủ nhà. Nhưng đại diện đến từ Nhật Bản chú trọng vào lối chơi của đội bóng hơn là những cá nhân.

HLV Yokohama F Marinos:

"Tôi biết trong đội hình HAGL thì có rất nhiều cá nhân xuất sắc, là thành viên của đội tuyển quốc gia, đa số là những cầu thủ tấn công. Tôi nghĩ những cầu thủ tấn công này sẽ tạo nên những khó khăn cho chúng tôi trong trận đấu sắp tới. Chúng tôi có phân tích những video để tìm hiểu lối chơi của những cá nhân nổi trội nhưng bóng đá là môn chơi tập thể. Nhưng chúng tôi tập trung nghiên cứu lối chơi tập thể của đối thủ hơn là những cá nhân."

Trong đội hình của HAGL cũng có nhiều cầu thủ đã thi đấu ở nước ngoài, đặc biệt là ở K-League, J-League. Đại diện cho các cầu thủ HAGL - cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh đã có những chia sẻ về lần đầu tiên tham dự giải đấu cao nhất châu lục cấp CLB.

Nguyễn Tuấn Anh:

“Với em thì sự tự tin không phải chỉ là một cá nhân mà nó là cả tập thể. Cả tập thể tự tin mới triển khai lối chơi của mình được. Khi vào sân mình mới cảm nhận được sức ép của đối thủ như thế nào, lúc đó cầu thủ mới thể hiện được năng lực của mình. Còn trước trận để nói có tự tin hay không hoàn toàn dễ. Em cảm thấy tự tin nhưng mà khi vào sân nó sẽ khác. Và đây là lần đầu tiên em trải nghiệm cảm giác này. Em không biết nó sẽ như thế nào, em mong sẽ thể hiện tốt và có kết quả tốt.”

Trước đó, tiền vệ của HAGL cũng trả lời lưu loát câu hỏi của phóng viên quốc tế:

“Lần đầu tiên tham dự giải AFC Champions League, tôi và toàn đội cảm thấy rất tự hào. Tôi biết đối thủ (Yokohama) của mình có bề dày kinh nghiệm ở AFC. Tôi cảm thấy hào hứng và thú vị khi được chơi với các đội bóng mạnh như vậy. Chúng tôi sẽ chơi với tinh thần cao nhất.”

HLV Kiatisak cũng háo hức với lần trở lại tham dự AFC Champions League cùng HAGL trên cương vị HLV. Cuối buổi họp báo, ông cùng đại diện của AFC có những khoảnh khắc selfie vui vẻ, thoải mái.

Trận đấu đầu tiên của bảng H AFC Champions League giữa CLB HAGL và CLB Yokohama F Marinos sẽ diễn ra trên sân Thống Nhất vào 18h ngày 16.4.2022. Đã có khoảng 10.000 vé được bán ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.