Xét xử cựu chủ tịch TP.Phan Thiết Đỗ Ngọc Điệp: Tin anh em nên ký !

Quế Hà
Quế Hà
10/08/2020 20:18 GMT+7

Chiều nay, 10.8, phiên tòa xét xử cựu chủ tịch UBND TP.Phan Thiết Đỗ Ngọc Điệp và cấp dưới vào phần thẩm vấn các bị cáo.

Bị cáo Đỗ Ngọc Điệp được tòa xét hỏi, thẩm vấn đầu tiên. Bị cáo Điệp trình bày, khi giữ cương vị Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết (Bình Thuận) bị cáo phải “họp hành rất nhiều” nên không thể kiểm soát hết việc trình ký của văn phòng và các bộ phận tham mưu. Điều này dẫn đến việc ký các quyết định sai pháp luật về đất đai.
Trả lời câu hỏi của tòa: “Bị cáo biết sai phạm từ khi nào?”. Bị cáo Điệp khai, bị cáo làm Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết từ 2011 đến 12.2018 thì chuyển sang làm Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố.

Xét xử cựu chủ tịch UBND TP.Phan Thiết: các bị cáo ký 132 quyết định trái pháp luật

Tuy nhiên, từ tháng 6.2016, bị cáo đã ủy quyền cho cấp phó (Trần Hoàng Khôi) ký đất đai, chứ bị cáo không ký.
Tòa chất vấn "Vì sao bị cáo vẫn ký 32 tờ quyết định cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất sai pháp luật ?". Bị cáo Điệp trình bày là do bị cáo tin cấp dưới trình, nên ký. “Về chuyên môn thì Phòng TN-MT phải chịu trách nhiệm chính. Sau đó Văn phòng UBND kiểm tra, ký nháy vào tờ trình. Thấy ký nháy nên bị cáo ký thôi”- bị cáo Điệp khai.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 10.8

Ảnh: Quế Hà

Tòa tiếp tục hỏi "Bị cáo ký 32 quyết định đó, có biết đất đó nằm vị trí nào không?“. "Dạ, bị cáo chỉ dựa vào tờ trình mà ký, không thể biết đất đó nằm ở đâu được”- bị cáo Điệp trả lời.
Tòa hỏi: "Theo quy định của pháp luật, mỗi hồ sơ được chuyển đổi bao nhiêu diện tích, bị cáo biết không mà ký?". Bị cáo Đỗ Ngọc Điệp trả lời: "Cái này nghe anh em nói chỉ được chuyển dưới 1.000 m2”. Ngay sau đó, tòa lục hồ sơ đưa ra một hồ sơ mà bị cáo Điệp đã ký cho chuyển đổi tới gần 7.000 m2, thậm chí một ngày ký mấy hồ sơ thì bị cáo Điệp im lặng.
Tòa hỏi tiếp: "Đã bao giờ bị cáo kiểm tra lại hồ sơ cấp tham mưu trình ký, hay nghi ngờ việc trình ký “có vấn đề” chưa?". Bị cáo Điệp khai: "Có thường xuyên nhắc nhở cấp dưới phải làm đúng quy trình, nhất là thời điểm 2016, tình trạng phân lô bán nền ở TP.Phan Thiết đang rầm rộ. Tuy nhiên bị cáo chưa nghi ngờ vụ nào cả”.
Đầu giờ chiều nay, ngay sau khi nghe đại diện Viện KSND đọc bản cáo trạng, tòa hỏi các bị cáo có ý kiến gì khi nghe cáo trạng buộc tội mình? Bị cáo Lê Hoàng Anh Tân cho rằng “cáo trạng truy tố không đúng với tội danh” của mình. Bị cáo Trần Hoàng Khôi, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.Phan Thiết thì cho rằng “cáo trạng truy tố oan bị cáo”.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.