Xích mích tại quán nhậu, ‘ma men’ về bịt mặt rồi quay lại hạ sát đối thủ

Trần Cường
Trần Cường
04/08/2020 12:34 GMT+7

Trên đường đi nhậu về, Minh xảy ra xích mích với anh T.A tại một quán nhậu khác. Minh về nhà thay quần áo, đeo khẩu trang, đội mũ, mang hung khí quay lại đâm anh T.A nguy kịch và tử vong ngay sau đó.

Trưa 4.8, một đại diện Công an Q.Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đang giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đặng Quang Minh (51 tuổi, trú tại P.Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh Xuân) để làm rõ hành vi giết người.
Bước đầu, Minh khai nhận khoảng 22 giờ tối 3.8, trên đường về nhà sau cuộc nhậu với bạn, Minh gặp anh Đ.T.A (41 tuổi, trú tại P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) đang nhậu ở quán trên đường Nguyễn Quý Đức (P.Thanh Xuân Bắc). Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.
Khi anh T.A quay vào nhậu tiếp, Minh đi về nhà thay quần áo, đội mũ, đeo khẩu trang và mang hung khí quay lại phục bên ngoài quán anh T.A đang nhậu.
Thấy anh T.A ra lấy xe máy để đi về, Minh lao ra dùng hung khí đâm vào cổ đối thủ. Bị đâm bất ngờ, anh T.A vùng chạy thì Minh tiếp tục truy sát khiến nạn nhân bị thương nặng, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Đến khoảng 6 giờ sáng 4.8, T.A tử vong.
Còn Minh, sau khi gây án, đối tượng này vứt hung khí và về nhà ngủ. Đến khoảng 1 giờ sáng 4.8 thì bị lực lượng công an bắt giữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.