Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi

Hà Tùng Sơn
Hà Tùng Sơn

Hôm nay, cả nước ta kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh 2.9. Cũng vào ngày này của 57 năm trước (2.9.1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, hưởng thọ 79 tuổi.

Ngay sau khi Bác mất, nhà thơ Tố Hữu đã sáng tác bài thơ khóc Bác nổi tiếng Bác ơi, trong đó có hai câu kết: Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi/ Vững như muôn ngọn dải Trường Sơn. Đó cũng chính là sự thể hiện ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân ta nguyện đi theo con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch đường chỉ lối.

Cuộc vận động mang tầm chiến lược

Từ đó đến nay, Đảng ta luôn lấy việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục của mỗi đảng viên và cũng là của mỗi người dân Việt Nam.

Để hiện thực hóa tinh thần này, năm 2006, thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng (tháng 4.2006), Bộ Chính trị khóa X đã ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7.11.2006 về tổ chức Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong toàn Đảng, toàn dân ta. Từ đó đến nay đã trải qua 20 năm tròn, cuộc vận động đã trở thành một dòng chảy thường xuyên và liên tục thúc đẩy phong trào cách mạng của nước ta luôn tiến về phía trước với những bước tiến mới của lịch sử.

Với văn bản đầu tiên (Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7.11.2006) phát động phong trào một cách bài bản trên cả nước, 20 năm qua, phong trào cách mạng và công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh đã thu được nhiều thành quả to lớn. 

Điều đó chứng tỏ Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong toàn Đảng, toàn dân ta là một chủ trương đúng đắn và rất cần thiết. Đó không chỉ là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mỗi cán bộ, đảng viên mà còn là động lực để Đảng và Nhà nước ta đề ra những chủ trương mang tính chiến lược và những chính sách táo bạo nhằm phấn đấu đưa nước ta thành một nước công nghiệp phát triển trong tương lai gần.

Đẩy mạnh và nâng tầm

Với chủ trương đúng đắn từ Đại hội X, đến Đại hội XI Đảng ta tiếp tục yêu cầu đưa việc "học tập và làm theo" không chỉ là một cuộc vận động mà còn xem đó là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, ngày 14.5.2011, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 03-CT/TW "Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và nâng lên tầm tư tưởng, đạo đức, phong cách. 

Điều này thể hiện trong Chỉ thị 05 -CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" của Bộ Chính trị khóa XII ban hành ngày 15.5.2016. Tiếp đó, đến ngày 18.5.2021, Bộ Chính trị khóa XIII ban hành Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05.

20 năm qua, từ khởi đầu là một cuộc vận động, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào đời sống hằng ngày, thể hiện trong toàn bộ mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta cũng như trong cuộc sống thường ngày của toàn Đảng, toàn dân ta.

Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi- Ảnh 1.

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV diễn ra tại Hà Nội

ẢNH: TTXVN

Vươn mình trong kỷ nguyên mới

Với tầm nhìn sáng suốt của Đảng ta, việc noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại ở việc "học và làm theo" mà còn phải biến thành hành động thực tiễn. Bộ Chính trị, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhận thấy trong kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình, để đưa đất nước tiến nhanh tiến mạnh về phía trước, việc "học tập và làm theo" cần được chuyển mạnh sang "thực hành". 

Đó chính là nội dung chủ yếu của Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13.7.2026 của Bộ Chính trị về việc Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Đây là bước phát triển mới của Đảng ta trong lãnh đạo và chỉ đạo trên mặt trận tư tưởng sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Cần thẳng thắn nhìn nhận, trước đây ở nhiều nơi, đặc biệt là ở tổ chức cơ sở Đảng, việc học tập vẫn còn hình thức, thiếu chiều sâu thì nay lãnh đạo Đảng chỉ đạo và xác định: Từ năm 2026, cấp ủy Đảng từ trung ương đến chi bộ cơ sở phải xác định lấy "thực hành" làm nhiệm vụ trọng tâm trong tình hình mới và nhiệm vụ mới. 

Đó cũng chính là quá trình của việc chuyển hóa từ nhận thức thành hành động theo đúng quy luật vận động và phát triển của cuộc sống.

Từ chung chung sang cụ thể

Với Chỉ thị 07, tư tưởng chỉ đạo của Đảng đã chuyển trọng tâm từ việc "nghiên cứu, học tập" lý luận sang "thực hành, áp dụng" vào thực tiễn trên cả nước và ở mỗi địa phương, trong đó bổ sung thêm thành tố mới là "phương pháp". Trước đây là "tư tưởng, đạo đức, phong cách". Nay là "tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách".

Nếu học phong cách của Bác là rèn luyện tác phong gần dân, trọng dân, nói đi đôi với làm, thì học phương pháp Bác là yêu cầu cao hơn về cách tư duy và tổ chức thực hiện. Đó là phương pháp làm việc của lãnh tụ Hồ Chí Minh trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo Đảng của Người: làm việc khoa học, bám sát thực tiễn, xác định đúng trọng tâm, phát huy sức mạnh tập thể và thường phải xuyên kiểm tra.

Với Chỉ thị 07, Đảng xác định việc học tập không dừng ở quán triệt, xây dựng kế hoạch hay đăng ký nội dung thực hiện mà phải được thể hiện bằng kết quả cụ thể, bằng chỉ số KPI (Key Performance Indicator - Chỉ số đo lường hiệu suất cốt lõi) chính xác đến từng con số.

Như thế cũng có nghĩa là từ nay, sau 20 năm "học và làm theo", đã đến lúc Đảng chuyển sang "thực hành" tức là lấy hiệu quả để đánh giá chất lượng công tác. Mỗi cán bộ lãnh đạo, mỗi đảng viên dù ở cương vị nào sẽ không còn tình trạng đăng ký nhiều nội dung dàn trải chung chung mà tập trung vào những vấn đề đất nước và nhân dân đang cần, để từ đó có sự lựa chọn những phần việc cần được giải quyết dứt điểm.

Tinh thần được yêu cầu là: Mỗi tổ chức Đảng dù ở cấp nào, mỗi đảng viên dù ở vị trí nào cũng phải chọn một hoặc những việc làm "thực hành" cụ thể, có địa chỉ, có kết quả định lượng rõ ràng. Từ đó, xác định yếu tố cốt lõi của "thực hành" là đưa việc học tập và làm theo vào công việc hằng ngày, lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo, trong đó phải đo đếm được những chuyển biến rõ rệt trong đời sống kinh tế - xã hội của địa phương và trong quá trình làm việc của mỗi người.

Cần khẳng định, Chỉ thị 07 là bước hoàn thiện của quá trình cuộc vận động học tập và làm theo, tức là chuyển mạnh từ học tập sang làm theo, từ làm theo sang nêu gương, từ nêu gương sang thực hành. Nói ngắn gọn, với mỗi cán bộ, đảng viên trước đây hỏi "đã học gì, đăng ký gì" thì nay chuyển sang hỏi "đã làm được việc gì cụ thể, kết quả đo được như thế nào".

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.