Xóa sổ sim 'rác': Làm ngay và nghiêm

02/11/2016 08:02 GMT+7

Đó là ý kiến của nhiều bạn đọc sau khi Thanh Niên ngày 1.11 đăng bài Xóa sổ sim “rác”.

Quá phiền
Tình trạng nhiều người dùng sim rác nhắn tin quảng cáo đủ thứ sản phẩm, hoặc thực hiện các mục đích xấu như khủng bố tinh thần, tống tiền… đã xảy ra nhiều, trong một thời gian rất dài nhưng không ai làm gì được. Người sử dụng điện thoại bực bội, khó chịu vì bị làm phiền quá nhiều, phản ánh khản cổ khắp nơi nhưng hầu như không ai giải quyết. Nay với cam kết thu hồi sim rác của các nhà mạng, mong rằng cam kết này sẽ được thực hiện ngay chứ đừng hứa rồi để đó như bao lần khác.
Nguyễn Hữu Hùng (Q.Tân Phú, TP.HCM)
Chuyện không mới
Trước đây các nhà mạng từng khẳng định sẽ thu hồi tất cả sim số không được đăng ký đúng tên người sử dụng và người mua sim số phải thực hiện đăng ký tên tuổi theo đúng CMND. Thế nhưng sau bao nhiêu năm thì nay người ta vẫn có thể mua sim “rác” dễ hơn mua bó rau ngoài chợ. Rất mong các cơ quan quản lý nhà nước có biện pháp chế tài đủ mạnh. Quy định đã có rồi, nếu nhà mạng nào vẫn cứ để sim “rác” lưu hành mà bị người dân phản ánh thì phải xử phạt thật nặng. Cam kết là một chuyện, còn việc có thực hiện nghiêm hay không thì cần tác động của cơ quan quản lý nhà nước.
Trần Đức Hạnh (Q.Phú Nhuận, TP.HCM)
Đảm bảo an ninh trật tự
Đề nghị các nhà mạng tiến hành ngay việc đăng ký thông tin của người thuê bao một cách đầy đủ, nghiêm túc, không phân biệt trả trước hay trả sau. Bên cạnh đó, phải có biện pháp để các đại lý bán sim không thể lách bằng cách tự kích hoạt bằng thông tin giả mạo. Nếu làm được như vậy, nhà mạng vừa quản lý được khách hàng của mình để phục vụ tốt hơn mà còn góp phần đảm bảo an ninh trật tự.
Trần Lan (Q.3, TP.HCM)
Phải thu hồi
Việc thu hồi sim “rác” được kích hoạt không đúng quy định có thể gây ra thiệt hại cho các đại lý đã lỡ “ôm” nhiều số đẹp. Tuy nhiên, đây là việc phải làm, các đại lý đã làm sai quy định thì phải chịu hậu quả. Không thể vì lợi ích của một nhóm đại lý mà ảnh hưởng đến lợi ích chung của toàn xã hội. Đã có nhiều vụ án mà kẻ phạm tội sử dụng các sim “rác” để thực hiện hành vi như gọi điện thoại, nhắn tin… khiến công tác điều tra gặp khó khăn. Nay nếu thực hiện nghiêm quy định mua sim điện thoại phải đăng ký tên đúng, đầy đủ thì sẽ giảm bớt rất nhiều vụ án như vậy. Về phía người tiêu dùng, chỉ có những người hay thực hiện công việc mờ ám thì mới tìm mua sim “rác” để sử dụng. Người đàng hoàng, không làm việc phi pháp thì ngại gì mà không đăng ký sim điện thoại theo đúng quy định.
Lê Trọng Chính (Q.9, TP.HCM)
Việc thu hồi sim “rác” là điều nên làm ngay để việc quản lý được tốt hơn, tuy nhiên phải thực hiện như thế nào để không vi phạm quyền lợi của những khách hàng đã mua sim một cách hợp lệ nhưng vì lý do nào đó chưa đăng ký đầy đủ tên theo quy định. Có thể các nhà mạng nên ấn định một thời gian để chủ thuê bao thực hiện việc đăng ký, sau thời gian đó thì các sim không đăng ký lại phải bị thu hồi. Như vậy, vừa đảm bảo công việc vừa không ảnh hưởng đến khách hàng.
Mai Thị Kim Dung (Q.Phú Nhuận, TP.HCM)
Không ít người dân mua sim “rác” để gọi vì nó tiện lợi và nhanh chóng, cước gọi cũng rẻ hơn vì thường là sim khuyến mãi. Như vậy, ngoài việc thu hồi sim “rác” thì các nhà mạng nên có những quy định dễ dàng hơn cho người mua và có các chính sách khuyến mãi phù hợp. Hiện nay, một người có nhu cầu sử dụng nhiều số điện thoại là có, vì vậy các nhà mạng cũng không nên quá hạn chế số sim mà mỗi cá nhân sở hữu. Họ có nhu cầu thì mua và sử dụng, miễn sao họ có đăng ký đầy đủ và chịu trách nhiệm về số điện thoại của mình.
Nguyễn Phong (Q.7, TP.HCM)
T.T - Sơn Hải (thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.