Xóa 'tận gốc' nạn tạt sơn nhà dân

25/07/2022 05:38 GMT+7

Nhiều bạn đọc cho rằng muốn xóa 'tận gốc' nạn tạt sơn nhà dân, bên cạnh xử nghiêm nhóm đi tạt, cần truy ra và phạt tù những kẻ chủ mưu đứng phía sau.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 22.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Kiều Nguyễn Việt Ân (19 tuổi, quê Tiền Giang) và Phạm Lê Minh Thiện (22 tuổi, ngụ Q.1) để điều tra về tội “cố ý làm hư hỏng tài sản”. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Mật phục 3 ngày, bắt nhóm tạt sơn nhà dân giá 1 triệu đồng/lần

Lực lượng chức năng đọc lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Kiều Nguyễn Việt Ân, Phạm Lê Minh Thiện

TRẦN KHA

Trước đó, ngày 19.7, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Q.Bình Tân mật phục bắt quả tang Thiện và Ân dùng sơn đỏ tạt vào nhà dân trên tỉnh lộ 10, Q.Bình Tân.

Theo điều tra, Thiện không có nơi ở cố định, thường la cà ngủ tại các quán game. Thiện lên mạng xã hội Zalo tham gia nhóm có tên “Nợ xấu TP.Hồ Chí Minh” và kết bạn với tài khoản tên “Nguyễn Văn Nam”. Thiện được người này thuê tạt sơn nhà ông L.V.H (57 tuổi) trên tỉnh lộ 10 (P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM) với tiền công 1 triệu đồng/lần. Sau khi đồng ý, Thiện rủ Ân tham gia. Cả hai đã 3 lần tạt sơn vào nhà ông H.

Theo một cán bộ Công an Q.Bình Tân, các trinh sát đã mật phục 3 ngày để tóm gọn các nghi phạm tạt sơn này. Tại cơ quan điều tra, Thiện và Ân còn khai nhận thực hiện nhiều vụ tạt sơn khác trên địa bàn quận.

Trong khi đó, chủ nhà là ông L.V.H cho biết vợ ông có nợ nần ngoài xã hội và mất khả năng thanh toán. Hiện vợ ông đã bỏ đi không biết nơi ở.

Qua vụ việc này, công an khuyến cáo người dân khi cần tiền, nên tìm đến ngân hàng, các tổ chức tài chính được cấp phép hoạt động với lãi suất cho vay nằm trong quy định cho phép; tuyệt đối không nên dính vào các đối tượng cho vay nặng lãi. Khi bị các đối tượng đe dọa, đập phá đồ đạc, gây thương tích, bắt cóc, bắt giữ người trái pháp luật… để đòi nợ thì ngay lập tức báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được giải quyết (có thể làm đơn tố cáo hoặc điện thoại để tố cáo).

Cần hình phạt đủ răn đe

Nhiều bạn đọc (BĐ) bày tỏ bức xúc trước các vụ việc tạt sơn, tạt chất bẩn… vào nhà người dân để… đòi nợ người khác. BĐ Huỳnh Xuân viết: “Nhìn hình ảnh cái nhà bị tạt sơn khắp mặt cửa mà bức xúc, không thể nói bằng từ ngữ gì. Nay đã bắt được 2 đối tượng trong đường dây phá hoại này, thật mừng quá. Mong pháp luật trừng trị thích đáng những kẻ cố ý phá hoại tài sản của người khác. Xin cám ơn”.

Cùng quan điểm, BĐ Hoàng cho rằng: “Phải xử thật nặng bọn này, chúng đủ trưởng thành để biết hành vi của mình đã gây “khủng bố” người khác. Ngoài việc xét xử, còn phải bắt bọn chúng phục hồi lại hiện trạng sạch như ban đầu”. BĐ Chanh Dang Minh đề nghị: “Xin đừng phạt tiền rồi cho bọn chúng về, phạt vậy thì chẳng răn đe được ai”.

Nhiều BĐ cũng khen ngợi các anh công an đã vào cuộc và mật phục để bắt những kẻ phá hoại này. BĐ Hieu Trung bày tỏ: “Hoan hô Công an Q.Bình Tân. TP.HCM không thể chấp nhận hành vi tạt sơn, tạt chất bẩn… như vậy tồn tại”. BĐ Truong Hao cũng cho rằng: “Các anh công an tham gia mật phục thành công, xứng đáng là những tấm gương phục vụ nhân dân”.

Cái “gốc” ở nhóm người thuê tạt sơn

Nhiều BĐ cho rằng cần phải truy tìm ra ai là người thuê tạt sơn nhà dân và có biện pháp xử lý nghiêm khắc, thậm chí phạt nặng hơn những người được thuê. “Xử lý nhóm tạt sơn mới là giải quyết phần ngọn, vấn đề chính nằm ở chỗ bọn cho vay nặng lãi - là phần gốc. Nếu giải quyết dứt điểm “cái gốc” thì sẽ không có tình trạng tạt sơn như thế này”, BĐ Thanh Nguyen phân tích.

Cùng ý kiến, BĐ Vũ Ngọc Hòa đề nghị: “Mong công an mở rộng điều tra, bắt luôn kẻ đứng sau đã thuê hai người tạt sơn này, để mang lại bình an cho người dân. Xử thật nặng, cho bọn chúng bớt xem thường pháp luật”. BĐ Van Tan Bui cũng cho rằng: “Cần truy tìm tài khoản Nguyễn Văn Nam, như vậy mới quét sạch được bọn này”. Còn BĐ Dương Văn Tuấn ý kiến: “Cứ bắt chúng lau chùi thật sạch nhà bị tạt sơn. Truy tố bọn này và kẻ bỏ tiền thuê chúng cho đủ bộ. Đúng là bọn chỉ biết tiền, bất chấp pháp luật”.

“Công an TP.HCM cần trấn áp mạnh mẽ hơn nữa loại tội phạm này. Hiện nay trên mạng xã hội có nhiều nhóm mua bán nợ núp bóng xã hội đen đang chạy quảng cáo rất nhiều. Chúng đang lách luật và thách thức pháp luật”, BĐ Minh Hoàng kiến nghị.

* Tôi mang cả sổ đỏ thế chấp mà ngân hàng có vô số các thủ tục, quy trình… rồi cũng không vay được. Nói chung là để người dân và doanh nghiệp tiếp cận được vốn vay ngân hàng, cần phải giảm nhiều thủ tục, quy trình khắt khe. Có vậy thì bọn tín dụng đen mới hết đất sống.

Hung Tran

* Hiện giờ còn có tình trạng không thu nợ được thì bán nợ cho xã hội đen, bọn này thì dùng nhiều cách thức dơ bẩn để hăm dọa người dân!

Nguyen Jenny

* Nên áp dụng hình phạt nặng hơn đối với loại tội phạm này, vì chúng đã gây hoảng loạn tinh thần người dân.

lep881478

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.