Xôn xao vì UFO xuất hiện trên bầu trời ở Trung Quốc

Khánh An
Khánh An
15/01/2024 18:35 GMT+7

Người dân tại Bắc Kinh và nhiều nơi khác ở Trung Quốc phát hiện vật thể bay không xác định (UFO) trên bầu trời và hiện tượng này nhanh chóng 'gây bão' trên mạng xã hội.

Xôn xao vì UFO xuất hiện trên bầu trời ở Trung Quốc- Ảnh 1.

Hiện tượng lạ trên bầu trời gây xôn xao tại Trung Quốc

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH SCMP

Tờ South China Morning Post ngày 15.1 đưa tin cư dân tại Bắc Kinh và nhiều địa phương khác ở Trung Quốc nhìn thấy vật thể bay không xác định (UFO) trên bầu trời đêm, trong khi một nhà thiên văn học cho rằng đó có thể là tên lửa đưa các vệ tinh Starlink của Mỹ lên quỹ đạo.

Hiện tượng bất thường vào tối 14.1 nhanh chóng "gây bão" trên mạng xã hội tại Trung Quốc, khi trở thành một trong 5 chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo tính đến trưa 15.1, với hơn 900 nội dung đăng liên quan.

Xôn xao vì UFO xuất hiện trên bầu trời ở Trung Quốc

Các nội dung xuất hiện trên mạng xã hội sau khi mọi người thấy và chụp lại cảnh UFO trên bầu trời vào khoảng 18 giờ ngày 14.1 (giờ địa phương). Một cư dân Bắc Kinh mô tả đó là "một vật thể giống đám mây di chuyển".

Một người khác mô tả chi tiết hơn, khi nói rằng thời tiết ở Bắc Kinh lúc đó "rất quang đãng, không có mây, và sau đó tôi thấy một vật thể phát sáng lờ mờ nhưng ánh sáng không nhấp nháy".

Người này viết rằng vật thể phát sáng "có 3 nguồn sáng và có hình dạng giống như một tam giác cân", đồng thời nói thêm rằng cuối cùng nó "tan biến như sương mù và không để lại dấu vết".

UFO được người dân ở một số nơi ở Trung Quốc nhìn thấy, bao gồm cả thành phố Thiên Tân gần đó, cũng như tỉnh miền trung Sơn Tây và Sơn Đông ở phía đông.

Họ mô tả vật thể này là "một quả cầu ánh sáng mù sương" bay nhanh từ tây sang đông và không phát ra âm thanh. Nhiều người nhìn thấy nó lưu ý rằng không có đèn nhấp nháy nên khó có khả năng đây là một chiếc máy bay.

Nhà nghiên cứu Vương Trác Tiểu tại Trung tâm Công nghệ Thiên văn thuộc Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh cho rằng đó có thể là tên lửa dùng để phóng các vệ tinh Starlink thuộc về Công ty SpaceX (Mỹ) của tỉ phú Elon Musk.

Một tên lửa Falcon 9 đã đưa 22 vệ tinh Starlink vào quỹ đạo tầm thấp từ Căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg ở California (Mỹ) vào lúc 3 giờ 59 sáng 14.1 (giờ địa phương, tức 16 giờ 59 ở Bắc Kinh).

Ông Vương cho biết quỹ đạo của tên lửa nghiêng 53 độ về phía nam và nó sẽ bay qua miền bắc Trung Quốc ở nửa chặng đường, nên có thể nhìn thấy được ở Bắc Kinh và các thành phố khác vào lúc hoàng hôn hoặc trước khi mặt trời mọc.

Ông nói rằng sau khi các vệ tinh Starlink được đưa vào quỹ đạo, tên lửa sẽ thải hết nhiên liệu dư thừa, trong quá trình có thể phân tán ánh sáng, nghĩa là nó có thể tạo thành một đám mây xung quanh tên lửa.

Người dân ở miền bắc Trung Quốc từng nhìn thấy một vật thể tương tự trên bầu trời vào đêm 13.9.2023 và mô tả đó là hai chùm ánh sáng dần biến mất sau khoảng một phút. Hiện tượng này sau đó được xác định là một đám mây tên lửa hình thành sau khi phóng tàu vũ trụ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.