Xứ Catalonia đòi độc lập khỏi Tây Ban Nha

09/11/2014 16:35 GMT+7

(TNO) Trong nỗ lực nhằm tách khỏi Tây Ban Nha, hàng trăm ngàn người dân thuộc xứ Catalonia đã tham gia cuộc bỏ phiếu tượng trưng nhằm tìm kiếm sự đồng thuận chung, bất chấp những nỗ lực ngăn cản từ phía chính quyền, theo Reuters ngày 9.11.

Người dân Catalan đã sẵn sàng ly khai. – Ảnh: AFP 

Cuộc “trưng cầu dân ý" này là kết quả từ việc chính phủ Tây Ban Nha ngăn cấm xứ Catalonia (đông bắc Tây Ban Nha) tổ chức một buổi bỏ phiếu hợp pháp.

Nhà chức trách địa phương cho biết, họ hi vọng sự ủng hộ của hơn 1.5 triệu người dân Catalan sẽ làm bước đệm cho những mục tiêu sắp tới, đồng thời tạo sức ép buộc chính phủ Tây Ban Nha phải lắng nghe nguyện vọng của người dân.

Theo khảo sát, 80% người Catalan đòi hỏi quyền tự trị nhiều hơn từ phía chính phủ Tây Ban Nha, và 50% trong số đó mong muốn Catalonia trở thành một vùng đất độc lập hoàn toàn.

AFP cho biết Thủ tướng Mariano Rajoy khẳng định chính phủ của ông sẽ bằng mọi giá giữ sự thống nhất của Tây Bân Nha sau khi nước này vừa trải qua suy thoái kinh tế trầm trọng.

Hữu Đạt

>> Trưng cầu độc lập tại Catalonia bị đình chỉ
>> Gần 2 triệu dân Catalonia đòi ly khai
>> Catalonia hướng đến ly khai Tây Ban Nha
>> Lá phiếu lịch sử của cử tri Catalonia
>> Thủ tướng Tây Ban Nha: "Catalonia đòi ly khai là vô lý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.