Sáng nay, Quốc hội chính thức thông qua Luật Nhà giáo với nhiều chính sách đột phá. Đáng chú ý, lương của nhà giáo sẽ được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Luật cũng không cấm việc dạy thêm, học thêm, nhưng nghiêm cấm ép buộc học sinh tham gia dưới mọi hình thức, nhằm chấn chỉnh tình trạng dạy thêm tràn lan.
Câu chuyện hai thím cháu vùng cao đưa con đi khám bệnh ở Hà Nội, sau đó bị tài xế taxi và xe ôm "chặt chém" với số tiền gần 5 triệu đồng đang gây phẫn nộ. Nạn nhân đã phải vay mượn người thân để trả tiền, trong tình cảnh gia đình còn đang gánh nợ lớn vì chạy chữa bệnh tim cho con. Trong diễn biến mới nhất, dù hoảng loạn và sợ hãi sau vụ việc, hai thím cháu đã trở lại Hà Nội để trình báo công an, mong muốn được làm rõ sự việc.
Xu hướng 24: Quốc hội đồng ý không cấm dạy thêm, xếp lương nhà giáo cao nhất | Lời đe dọa vụ taxi hét giá
Tối qua, vụ xe Jeep 5 chỗ bất ngờ tông hàng loạt xe máy trên đường Kinh Dương Vương khiến hai mẹ con tử vong gây xôn xao trên mạng xã hội. Theo xác định ban đầu, chủ xe là người đàn ông đang vận hành một quán bar tại quận 1, TP.HCM. Những câu hỏi lớn đang được dư luận hết sức quan tâm: ai cầm lái và trách nhiệm thuộc về ai trong thảm kịch này?
Trong khi đó, chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa, từ ngày 1.7.2025, tất cả thẻ ATM công nghệ từ sẽ chính thức không còn giá trị giao dịch trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Người dùng cần nhanh chóng chuyển đổi sang thẻ chip để tiếp tục sử dụng các dịch vụ như rút tiền, chuyển khoản, thanh toán tại máy POS. Ngân hàng đã khuyến cáo người dân không nên chờ đến phút cuối và cần cảnh giác với các hành vi lừa đảo mạo danh chuyển đổi thẻ.
Xu Hướng 24 là chương trình trực tiếp bàn luận về kinh tế, xã hội, được phát trực tiếp từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên các nền tảng Báo Thanh Niên.
Bình luận (0)