Xử lý chợ tự phát đường Bùi Văn Ba sau phản ánh của Thanh Niên

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
17/04/2023 13:41 GMT+7

Sau phản ánh của Thanh Niên, lực lượng chức năng P.Tân Thuận Đông (Q.7, TP.HCM) liên tục ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, dẹp chợ tự phát trên đường Bùi Văn Ba.

Sau bài viết "TP.HCM: Hỗn loạn chợ tự phát trên đường Bùi Văn Ba, Q.7" (đăng tải ngày 8.4), trong nhiều ngày, PV quay trở lại khu chợ tự phát, ghi nhận công tác xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường tại P.Tân Thuận Đông (Q.7, TP.HCM).

Sáng 17.4, lực lượng trật tự đô thị UBND P.Tân Thuận Đông liên tục tuần tra trên đường Bùi Văn Ba. Thấy đội trật tự đô thị, một số hộ kinh doanh vội kéo hàng hóa vào sát bên trong, xếp lại hàng hóa.

Xử lý lấn chiếm vỉa hè đường Bùi Văn Ba trong sáng 17.4

TRẦN DUY KHÁNH

8 giờ 30 phút cùng ngày (17.4), phát hiện một hiệu thuốc để bảng quảng cáo lấn chiếm vỉa hè, các cán bộ Tổ trật tự đô thị phối hợp lực lượng bảo vệ dân phố lập biên bản. Tiếp đó, Tổ trật tự đô thị cũng phát hiện, lập biên bản, tạm giữ 2 ma nơ canh do chủ cửa hàng bày biện lấn chiếm vỉa hè.

Trước đó, theo ghi nhận liên tục từ ngày 9 - 16.4, lòng lề đường đường Bùi Văn Ba đã thông thoáng, vỉa hè ngăn nắp. Xe tuần tra của Tổ trật tự đô thị P.Tân Thuận Đông túc trực tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự.

Phụ huynh, học sinh đã có thể đi lại trên vỉa hè đường Bùi Văn Ba. Ảnh chụp chiều 14.4

TRẦN DUY KHÁNH

Các sạp hàng đã được kê lùi vào bên trong, chừa lối đi trên vỉa hè. Một số xe tự chế, xe ba gác chở trái cây dừng lại trên đường it phút đã được lực lượng chức năng nhắc nhở, lập tức rời đi.

Các tiểu thương bày hàng hóa không vượt quá vạch sơn màu vàng, vỉa hè thông thoáng trong chiều 14.4

TRẦN DUY KHÁNH

Những gian hàng quần áo ở khu vực trước cổng Trường tiểu học Tân Thuận Đông cũng đã "biến mất", cổng trường thông thoáng, ngăn nắp. Tình trạng kẹt xe mỗi buổi chiều trên đường Bùi Văn Ba giảm rõ rệt.

TP.HCM: Liên tục ra quân xử lý nạn lấn chiếm vỉa hè đường Bùi Văn Ba, Q.7 - Ảnh 4.

Vẫn còn tình trạng sau khi lực lượng chức năng rời đi, các tiểu thương lại bày hàng hóa ra lấn hết vỉa hè. Ảnh chụp chiều 16.4

TRẦN DUY KHÁNH

Tuy nhiên, PV vẫn ghi nhận tình trạng bày hàng hóa lấn chiếm vỉa hè khi lực lượng chức năng không có mặt. Cụ thể, lúc 17 giờ 30 ngày 16.4, sau khi lực lượng Tổ trật tự đô thị rời đi, một số tiểu thương lại bày hàng hóa ra khắp vỉa hè.

"Sau khi Báo Thanh Niên phản ánh, đồng thời tiếp nhận ý kiến người dân, ngày nào chúng tôi cũng quyết liệt ra quân xử lý, chấn chỉnh lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường đường Bùi Văn Ba và đảm bảo công tác an ninh trật tự trên toàn địa bàn đảm trách", ông Nguyễn Hùng Tín, Chủ tịch UBND P.Tân Thuận Đông (Q.7) nói với PV trong ngày 14.4.

Cũng trong ngày 14.4, đoàn kiểm tra gồm 10 cán bộ thuộc Tổ trật tự đô thị, bảo vệ dân phố, Công an P.Tân Thuận Đông ra quân tuần tra, xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường đường Bùi Văn Ba.

Các tang vật vi phạm bị tạm giữ đưa về trụ sở phường. Ảnh chụp chiều 14.4

TRẦN DUY KHÁNH

Theo lãnh đạo UBND P.Tân Thuận Đông, trong 4 tháng đầu năm 2023, phường đã lập biên bản, xử lý 399 trường hợp vi phạm về lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường với tổng số tiền phạt là 59,850 triệu đồng. Tang vật tạm giữ gồm 43 bảng hiệu, 15 xe đẩy tay, 3 rơ moóc, 42 bàn ghế nhựa, 4 cây dù, 6 tủ bàn inox, 3 khung sắt, 8 cái mâm, 1 xe gắn máy và 200 kg rau củ các loại.

Lực lượng chức năng P.Tân Thuận Đông liên tục ra quân, xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường

TRẦN DUY KHÁNH

"Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị liên quan kiên quyết xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn", lãnh đạo UBDN P.Tân Thuận Đông nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.