Xử lý đại dịch Covid-19 chậm, sai sót, WHO đứng trước những thay đổi lớn

01/06/2021 22:24 GMT+7

Tổ chức Y tế Thế giới ( WHO ), hiện là tâm điểm chỉ trích vì xử lý chậm chạp đại dịch Covid-19 , đối mặt với khả năng phải thực hiện những cải cách sâu rộng nhằm có đủ năng lực ngăn chặn bệnh dịch phá hủy cuộc sống và sinh kế của con người trong tương lai.

Ngày 31.5, các bộ trưởng y tế đã nhất trí nghiên cứu các khuyến nghị cải cách đầy tham vọng do các chuyên gia độc lập đưa ra, nhằm tăng cường năng lực của cả cơ quan Liên Hợp Quốc lẫn các quốc gia trong việc ngăn chặn mầm bệnh mới. 
Theo một thống kê chính thức của Reuters, Covid-19 đã lây nhiễm cho hơn 170 triệu người và giết chết gần 3,7 triệu người.

Các quyết định đã được chính thức thông qua trong một phiên họp toàn thể hôm 31.5.

Chụp màn hình Reuters

Các bộ trưởng y tế từ 194 thành viên của WHO cũng sẽ họp vào tháng 11 để xem xét quyết định khởi động đàm phán về một hiệp ước quốc tế nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trước các đại dịch trong tương lai. 
Giám đốc phụ trách các chương trình khẩn cấp của WHO, Mike Ryan, ủng hộ quyết định này. 
Ông nói: "Hiện tại, các mầm bệnh đang chiếm ưu thế, chúng đang xuất hiện thường xuyên và âm thầm trên một hành tinh mất cân bằng, như Ebola và các bệnh khác. Chúng lây lan trong cộng đồng mà không ai biết đến cho tới khi chúng trở thành đại dịch, gây nguy hiểm cho nhân loại"

Giám đốc phụ trách các chương trình khẩn cấp, Mike Ryan, ủng hộ quyết định của WHO.

Chụp màn hình Reuters

"Chính điểm yếu của chúng ta - là sự liên kết chặt chẽ đã khiến bệnh lây lan thành đại dịch - phải được biến thành thế mạnh". 
Các quyết định được thông qua trong ủy ban đã được chính thức thông qua trong một phiên họp toàn thể hôm 31.5.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.