Xử lý hình sự 'bác sĩ' lụi mới mong giảm tai biến

Duy Tính
Duy Tính
10/02/2022 06:16 GMT+7

Spa hiểu theo nghĩa thông thường là nơi cung cấp các dịch vụ chăm sóc, làm đẹp tự nhiên bên ngoài da; không được thực hiện các thủ thuật, phẫu thuật xâm lấn thuộc lĩnh vực khám, chữa bệnh có điều kiện.

Thế nhưng hiện nay, nhiều spa không tuân thủ các quy định pháp luật, ngang nhiên thực hiện các thủ thuật, phẫu thuật xâm lấn.

Điển hình là giáp tết 2022, một phụ nữ 38 tuổi ở TP.HCM đến một spa để làm đẹp, và có nguyện vọng se khít, thẩm mỹ vùng kín. Tin lời spa có thể làm được và về trong ngày, người phụ nữ này được thực hiện thủ thuật, nhưng khi về nhà thì bị chảy máu… bèn trở lại spa. Sau đó, được chuyển sang Bệnh viện Bình Dân cấp cứu. Hậu quả trước mắt là người phụ nữ bị thủng âm đạo, thủng ruột. Tuy được các bác sĩ vá lại nhưng hậu quả lâu dài có thể xảy ra là rò âm đạo, ruột cũng cần phải phẫu thuật tiếp.

Bác sĩ Bệnh viện Bình Dân đang xử lý thẩm mỹ cho bệnh nhân

BVCC

Làm đẹp và bị tai biến ở spa như trường hợp người phụ nữ nêu trên không phải là lần đầu. Từng có các tai biến khác liên quan đến: nâng mũi, tiêm filler, hút mỡ bụng, tiêm tan mỡ, nâng ngực… PV Báo Thanh Niên từng xâm nhập các spa để tìm hiểu các dịch vụ làm đẹp xâm lấn và không khỏi rùng mình với sự liều lĩnh, bất chấp của những người ở đây.

Kiểm tra cơ sở thẩm mỹ “chui” mà Báo Thanh Niên phản ánh

Một bác sĩ học 6 năm với nhiều môn từ lý thuyết đến thực hành, nhưng khi ra trường, vẫn chưa được đứng tên trực tiếp khám, chữa bệnh mà phải đi các bệnh viện để thực hành khám, chữa bệnh dưới sự dẫn dắt của các thầy, cô. Sau khi thực hành 18 tháng được cấp chứng chỉ hành nghề thì mới được đứng tên độc lập, nhưng đó chỉ là bước khởi đầu của nghề y… Thế mà, có những người chỉ “học lỏm”, thu thập mớ kiến thức chắp vá vẫn liều lĩnh thực hiện các thủ thuật, phẫu thuật xâm lấn tại spa, thẩm mỹ viện.

Một vị phó chủ tịch Hội Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ TP.HCM cho rằng các cơ quan chức năng cần xử lý đúng và triệt để. Xử phạt hành chính chỉ nên áp dụng đối với những vụ việc làm đúng chuyên môn nhưng xảy ra tai biến y khoa và không lường trước được. Còn những người không có chuyên môn, tay ngang gây chết người thì phải bị xử lý hình sự, kể cả những bác sĩ không có chứng chỉ hành nghề chuyên khoa nhưng phẫu thuật “chui”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.