Xử lý khám chữa bệnh 'chui', tránh để người dân 'tiền mất tật mang'

05/01/2024 14:22 GMT+7

Năm 2023, ngành y tế TP.HCM đã có nhiều nỗ lực trong việc phát hiện, kiểm tra xử lý nghiêm khám chữa bệnh 'chui', quảng cáo không phép.

Tránh để người dân "tiền mất tật mang"

Sáng 5.1.2024, Sở Y tế TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2023 và triển khai hoạt động trọng tâm năm 2024. Vấn đề khám chữa bệnh không phép đã được lãnh đạo UBND TP.HCM đề cập tại hội nghị này.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức biểu dương nỗ lực trong các hoạt động mà ngành y tế TP.HCM đạt được năm qua.

Đặc biệt, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá cao công tác thanh tra, phát hiện xử lý các sai phạm trong việc khám chữa bệnh không có phép, quảng cáo không đúng năng lực chuyên môn, khám chữa bệnh vượt quyền được cấp phép… Ông mong rằng năng lực quản lý, thanh tra sẽ luôn giữ vững và phát huy hơn nữa, tránh để người dân "tiền mất tật mang".

Xử lý khám chữa bệnh 'chui', tránh để người dân 'tiền mất tật mang'- Ảnh 1.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức chỉ đạo tại hội nghị

DU YÊN

Lãnh đạo UBND TP.HCM chỉ đạo, năm 2024, ngành y tế TP.HCM cần mở rộng mối liên kết giữa TP.HCM và các tỉnh thành trong khu vực. TP.HCM không những có trách nhiệm chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho người dân thành phố mà còn phải chăm sóc sức khỏe cho những người dân ở các tỉnh thành khác. Ngành y tế tập trung thực hiện các đề án, chương trình đã đề ra.

Bên cạnh đó, các lãnh đạo bệnh viện cần nâng cao chuyển đổi số trong việc khám chữa bệnh để nâng cao hiệu quả, nâng cao năng suất. Ứng dụng được các khoa học kỹ thuật hiện đại, trí tuệ nhân tạo để phát triển kỹ thuật khám chữa bệnh phục vụ tốt cho người dân.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo phát hiện quảng cáo sai phạm

Trước đó, báo cáo với lãnh đạo thành phố, PGS-TS Nguyễn Anh Dũng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết ngay từ đầu năm, ngành y tế đã tập trung triển khai đồng bộ các hoạt động từ nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh, nâng cao năng lực y tế cộng đồng, y tế cơ sở, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Điểm nhấn trong năm 2023 là chương trình đưa bác sĩ trẻ thực hành 18 tháng tại bệnh viện với các trạm y tế H.Cần Giờ; thí điểm khám sức khỏe, phát hiện bệnh không lây nhiễm ở người từ 60 tuổi trở lên.

Bên cạnh đó, phát triển hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện theo hướng chuyên nghiệp và các hoạt động nhằm sớm hình thành trung tâm chăm sóc sức khỏe của khu vực…

Kết quả hoạt động năm 2023 cho thấy sự phục hồi của ngành y tế thành phố trong tất cả hoạt động chăm sóc sức khỏe người dân như giai đoạn trước đại dịch.

Trong lĩnh vực khám chữa bệnh, số lượt khám ngoại trú tăng 11% so với năm 2022; số lượt điều trị nội trú cũng tăng 4,1%.

Trong lĩnh vực dự phòng, năm 2023 ghi nhận bệnh tay chân miệng tăng cao, đạt đỉnh vào tuần thứ 30 với gần 3.000 ca mắc. Tính từ đầu năm 2023 đến cuối tháng 9.2023, tổng số ca đau mắt đỏ ghi nhận tại các bệnh viện ở TP.HCM là 63.309 ca, tăng 15,38% so với cùng kỳ năm 2022. Phát hiện 106 ca đậu mùa khỉ...

PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho hay, Sở Y tế đã chọn 10 nhóm hoạt động trọng tâm với 43 hoạt động triển khai trong năm 2024. Nổi bật là nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo phát hiện quảng cáo sai phạm trong lĩnh vực khám chữa bệnh; đưa 3 bệnh viện cửa ngõ đi vào hoạt động khám chữa bệnh trong năm 2024...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.