Xử lý quyết liệt nạn quay lén

26/07/2022 05:58 GMT+7

Nhiều bạn đọc tỏ ra lo lắng khi nạn quay lén đang có chiều hướng tăng, rất mong các cơ quan chức năng vào cuộc mạnh mẽ để xử lý triệt để nạn quay lén.

Nhiều bạn đọc tỏ ra lo lắng khi nạn quay lén đang có chiều hướng tăng, không biết khi nào mình sẽ trở thành nạn nhân; rất mong báo chí thường xuyên cảnh báo, và các cơ quan chức năng vào cuộc mạnh mẽ để xử lý triệt để nạn quay lén.

Như Thanh Niên đã thông tin, L.N.Th.U. (24 tuổi, nhà ở đường Lê Văn Sỹ, P.12, Q.3, TP.HCM) nhớ lại cách đây 3 tháng, trong lúc sử dụng nhà vệ sinh ở một nhà xe trên xa lộ Hà Nội, đã bị kẻ xấu ở phòng vệ sinh bên cạnh quay lén bằng camera điện thoại.

Thủ phạm quay lén trong nhà vệ sinh nữ tại một quán cà phê ở TP.HCM bị bắt quả tang

CHỤP TỪ MÀN HÌNH

U. kể: “Ở nơi ấy, khu vệ sinh nam và nữ không tách biệt. Các phòng san sát nhau, lại thông trần, phía trên có kẽ hở. Khi đang đi vệ sinh, tôi bất giác nhìn lên thì thấy camera đang quay phòng mình. Tôi chỉ kịp phản ứng bằng cách hét to và sử dụng vòi xịt bắn nước, chứ không thể tìm được thủ phạm là ai. Kể từ đó, tôi khá hoang mang khi sử dụng nhà vệ sinh ở nơi công cộng”.

Trường hợp như U. không ngoại lệ, khi nhiều người trẻ tỏ ra ngán ngẩm cho biết: “Tôi từng bị”, “Mình cũng là nạn nhân”.

Mục đích của việc đặt những thiết bị quay lén nhà vệ sinh được giải mã khi những thủ phạm bị cơ quan chức năng điều tra. Trong vụ một nam sinh viên ở Cần Thơ khi tham gia khóa học giáo dục quốc phòng đã lẻn vào phòng tắm của nữ sinh đặt điện thoại quay lại cảnh các nữ sinh đang tắm, thì mục đích là để tống tiền. Với hình ảnh có được, người này dùng để nhắn tin từng nạn nhân nhằm cưỡng đoạt tài sản.

Trong khi đó, một vụ quay lén từng xảy ra ở Đồng Nai. Nam thanh niên quay lén một phụ nữ đang tắm. Tại cơ quan công an, người này khai nhận đã cho nạn nhân xem cảnh quay được để tống tình, yêu cầu được quan hệ tình dục. Khi nạn nhân từ chối, người này đã tống tiền.

Ngoài ra, ở nhiều vụ việc được phát giác, thủ phạm khai nhận có hành vi quay lén để nhằm thỏa mãn dục vọng hoặc để xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác...

Trước hết, phải tự bảo vệ mình

“Những kẻ biến thái thì lúc nào cũng có, nhưng chúng ta không được run sợ mà phải bình tĩnh, trước hết phải biết tự bảo vệ mình. Đó là khi vào phòng nào, nhất là phòng vệ sinh, phải quan sát thật kỹ xem có người lạ không, có gắn camera ở góc nào đó hay không. Nếu thấy thì nên hô hoán lên để bảo vệ, công an và mọi người can thiệp kịp thời. Hạn chế đi vào những chỗ tối, nhạy cảm… Buổi tối đi vệ sinh nên rủ thêm bạn bè cho đỡ sợ”, bạn đọc (BĐ) Thúy Anh viết.

Cùng ý kiến, BĐ Lan Ng. cho biết: “Thật đáng sợ! Kiểu này đi đâu cũng phải rủ bạn thân đi chung cho an toàn. Mong các anh bảo vệ trường đại học thường xuyên kiểm tra, phát hiện các camera gắn lén, để bọn chúng không dám làm càn”.

BĐ Luan Ngoc thì bổ sung: “Mọi người cũng nên thường xuyên cập nhật tin tức từ phía nhà trường, trên báo đài, để biết thêm thông tin, nhất là chuyện cảnh giác, để tự bảo vệ mình và bảo vệ bạn bè”.

Tăng chế tài đối với những kẻ quay lén

Đó là mong mỏi của nhiều BĐ khi nạn quay lén làm nhiều người khá lo lắng, hoang mang. BĐ Người Qua Đường bày tỏ: “Công nghệ ngày càng hiện đại, nhiều chiếc camera quay lén có kích thước nhỏ, ngụy trang một cách tinh vi dưới dạng cây bút, móc khóa, nút áo... thiên hình vạn trạng, biết đường đâu mà “né”? Người có kiến thức còn đỡ, còn đa phần là không rành nên dễ bị lợi dụng. Tôi nghĩ, tốt nhất là tăng mức phạt, biện pháp chế tài lên gấp trăm, gấp ngàn lần, kể cả xử lý hình sự thì các hành vi này sẽ “tuyệt chủng” ngay. Hãy nhìn sang đất nước Singapore, họ xử lý thế nào với tình trạng hút thuốc, xả rác nơi công cộng... Khi đi du lịch, nhiều người Việt chỉ nghe phổ biến biện pháp xử lý của họ là “rét” liền. Hãy học cái hay của người mà áp dụng”.

Nhiều BĐ cũng đồng tình, cho rằng cần tăng mức chế tài, thậm chí xử lý hình sự những kẻ quay lén để bêu xấu, đe dọa, tống tiền. BĐ Công Bình Chính Trực đề nghị: “Cần có luật để xử lý hình sự từ 3 tới 20 năm tù giam cho tội này, nhằm răn đe, ngăn chặn từ trong trứng nước!”.

BĐ Tien Cong thì cho rằng: “Bọn biến thái này rất sợ bị đưa ra ánh sáng. Nên khi bắt được thì công khai trước toàn trường nếu là sinh viên; bắt kiểm điểm trước tổ dân phố, nếu đối tượng không còn đi học. Trường hợp nghiêm trọng thì phải xử lý hình sự”.

“Tôi thấy bọn quay lén này làm rất nhiều bạn nữ hoang mang. Các bạn nam trong trường đại học có cách gì “diệt” nạn quay lén thì mau phổ biến để giúp các bạn nữ đi”, BĐ T.Nam ý kiến.

Thật sự không hiểu làm vậy để làm chi luôn, quá bệnh hoạn. Chắc với mục đích đe dọa, kiếm tiền từ hình ảnh, clip đó. Chán ghê!

Van Khanh Tran

Bắt được ai quay lén thì tịch thu máy, giao cả máy cả người cho công an xử lý...

Trần Quốc Dungx

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.