Xử phạt hàng loạt nhà thuốc, công ty mỹ phẩm tại TP.HCM

Duy Tính
Duy Tính
Trong nửa tháng 8.2026, Sở Y tế TP.HCM xử phạt 16 cơ sở trong lĩnh vực dược - mỹ phẩm, với tổng số tiền 415,75 triệu đồng.

Ngày 17.8, Sở Y tế TP.HCM cho biết từ ngày 1 - 15.8, có 16 cơ sở trong lĩnh vực dược - mỹ phẩm vi phạm, bị sở này xử phạt với tổng số tiền 415,75 triệu đồng.

Trong số 16 cơ sở bị xử phạt, nhiều nhà thuốc vi phạm các quy định trong hoạt động bán lẻ thuốc.

Cụ thể, một số cơ sở bị phát hiện bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc. Trong đó, Hộ kinh doanh nhà thuốc tây My Châu 9 (phường Bình Hưng Hòa) bị phạt 32,5 triệu đồng; Hộ kinh doanh nhà thuốc Hữu Kiên (phường Phú Lâm) bị phạt 15 triệu đồng.

Đáng chú ý, địa điểm kinh doanh Công ty cổ phần dược phẩm An Khang Pharma (nhà thuốc An Khang 11609, phường Bàn Cờ) bị phạt 68 triệu đồng do cùng lúc mắc nhiều vi phạm, gồm: không bảo đảm điều kiện bảo quản thuốc, không đáp ứng yêu cầu về hệ thống công nghệ thông tin phục vụ quản lý, truy xuất thuốc và bán thuốc kê đơn không có đơn.

Xử phạt hàng loạt nhà thuốc, công ty mỹ phẩm tại TP.HCM- Ảnh 1.

Tình trạng nhà thuốc bán thuốc khi không có đơn thuốc, dược sĩ phụ trách chuyên môn vắng mặt trong thời gian nhà thuốc hoạt động vẫn diễn ra tràn lan

ẢNH MINH HỌA: AI

Địa điểm kinh doanh Công ty cổ phần dược phẩm Pharmacity (nhà thuốc Pharmacity số 725, phường Tân Sơn Nhất) bị phạt 8 triệu đồng do thay đổi vị trí, mở rộng hoặc sửa chữa cơ sở nhưng không báo cáo theo quy định. Địa điểm kinh doanh này còn bị đình chỉ hoạt động 2 tháng.

Ngoài ra, nhiều nhà thuốc bị xử phạt do người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược vắng mặt trong thời gian cơ sở hoạt động. Một số cơ sở đồng thời không niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ theo quy định.

Ở lĩnh vực mỹ phẩm, mức xử phạt cao nhất thuộc về Công ty TNHH Muse Medical (phường Xuân Hòa), với số tiền 140 triệu đồng. Doanh nghiệp bị xác định có hành vi thông tin, tiếp thị, tư vấn sản phẩm khiến người tiêu dùng có thể hiểu nhầm sản phẩm là thuốc; đồng thời kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng hồ sơ công bố.

Sở Y tế TP.HCM buộc doanh nghiệp thu hồi, tiêu hủy các lô sản phẩm vi phạm và nộp lại số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Công ty cổ phần Marico South East Asia (phường Dĩ An) bị xử phạt 110 triệu đồng do kê khai không đúng thành phần trong hồ sơ công bố và sản xuất 2 sản phẩm mỹ phẩm có công thức không đúng hồ sơ công bố. Doanh nghiệp cũng bị buộc thu hồi, tiêu hủy các sản phẩm vi phạm và nộp lại số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm liên quan.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.