Xử phạt ngư dân đánh bắt hải sản kiểu tận diệt ở bán đảo Sơn Trà

03/05/2023 11:11 GMT+7

Ngư dân L.C.H (25 tuổi, ngụ P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) bị xử phạt 12,5 triệu đồng, tạm giữ ghe máy vì hành vi dùng súng bắn xung điện đánh bắt hải sản kiểu tận diệt ở bán đảo Sơn Trà.

Ngày 3.5, Đồn biên phòng Sơn Trà, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng xử phạt một ngư dân dùng súng xung điện để đánh bắt hải sản khu vực bán đảo Sơn Trà theo kiểu tận diệt.

Trước đó, lúc 16 giờ 40 phút ngày 2.5, trong quá trình làm nhiệm vụ, Trạm kiểm soát biên phòng Mân Quang (Đồn Biên phòng Sơn Trà) phát hiện ghe máy của ngư dân mang số hiệu ĐNa 37065, do anh L.C.H (25 tuổi, ngụ tổ 69, P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) điều khiển. Trên ghe có nhiều hải sản, cùng các công cụ kích điện và khoảng 200 m ống hơi.

Xử phạt ngư dân săn hải sản ở bán đảo Sơn Trà kiểu tận diệt - Ảnh 1.

Lực lượng biên phòng tạm giữ ghe máy vi phạm

VĂN TIẾN

Chủ ghe khai nhận dùng số dây điện trên, đấu nối theo đường ống hơi để "săn" hải sản ở khu vực bán đảo Sơn Trà. Hình thức đánh bắt là ngư dân lặn xuống nước tìm kiếm, phát hiện thì dùng súng bắn xung điện để gây tê liệt hải sản ở khoảng cách 1 đến 2 m.

Ngư dân L.C.H cho biết, đánh bắt kiểu này chủ yếu ở khu vực ven bờ, sát các ghềnh đá bán đảo Sơn Trà, nơi tập trung nhiều loại hải sản giá trị.

Theo Đồn biên phòng Sơn Trà, ngư dân biết nguồn lợi hải sản ven bờ có giá trị, thuộc diện được bảo vệ nhằm duy trì hệ sinh thái tự nhiên ở vùng biển bán đảo Sơn Trà, nhưng vẫn khai thác.

Xử phạt ngư dân săn hải sản ở bán đảo Sơn Trà kiểu tận diệt - Ảnh 2.

Súng bắn xung điện dùng để đánh bắt hải sản

VĂN TIẾN

Bên cạnh đó, việc đánh cá bằng súng xung điện bị cấm sử dụng, do gây tận diệt hải sản, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng của thợ lặn.

Căn cứ điều 28, Nghị định 42 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, Đồn Biên phòng Sơn Trà xử phạt ngư dân L.C.H 12,5 triệu đồng.

Đồn Biên phòng Sơn Trà tạm giữ ghe máy của ngư dân L.C.H, yêu cầu cam kết không tái diễn hình thức tận diệt hải sản ở bán đảo Sơn Trà, nếu tái phạm sẽ bị xử lý cứng rắn hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.