Xuất khẩu sang Nga và Ukraine rơi tự do

13/04/2022 10:19 GMT+7

Số liệu vừa được cập nhật của Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu hàng hóa sang Nga trong quý đầu năm chỉ bằng 16% so cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 3, theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu sang Nga chỉ đạt gần 47 triệu USD, bằng 14% so với tháng đầu năm nay và bằng 26% so với tháng 2 (thời điểm chưa xảy ra xung đột giữa Ukraine và Nga từ ngày 24.2). Trong tháng 1, kim ngạch xuất sang Nga đạt 325 triệu USD, tháng 2 đạt 180 triệu USD.

Xuất khẩu tháng 3 giảm, đẩy kim ngạch xuất khẩu hết quý 1 giảm sâu. So với quý 1/2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Nga cũng chỉ bằng 16%. Số liệu cho thấy, có nhiều nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang thị trường này đang ở mức hàng chục triệu USD mỗi tháng, trong tháng 3, giảm về còn vài triệu USD.

Xuất khẩu nông sản sang Nga cũng giảm từ 30 - 80% trong tháng 3

NG.NG

Cụ thể, xuất khẩu mặt hàng điện thoại và linh kiện là nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất trong tháng 2 với 42 triệu USD nhưng sang tháng 3 chỉ thu về gần 5 triệu USD; máy móc thiết bị và phụ tùng tháng 3 đạt 4,7 triệu USD, trong khi tháng 2 đạt 27,7 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện cũng giảm còn 4,3 triệu USD, chỉ bằng 17% so với tháng 2… Với mặt hàng nông sản như tiêu, điều, cà phê, rau quả... sang Nga trong tháng 3 cũng giảm 30 - 80% so với tháng 2.

Tương tự thị trường Nga, hàng hóa của Việt Nam xuất sang Ukraine trong tháng 3 chỉ đạt gần 1,4 triệu USD, giảm gần 10 lần so với mức tháng 2 là 12,9 triệu USD. Tháng 1 kim ngạch xuất sang Ukraine đạt 32,5 triệu USD, tháng 2 đạt 12,9 triệu USD.

Theo phản ánh của một số nhà xuất khẩu, do ảnh hưởng xung đột giữa Nga và Ukraine từ ngày 24.2, xuất khẩu hàng hóa sang 2 thị trường này từ tháng 3 và tháng 4 bị ảnh hưởng trầm trọng. Nhiều lô hàng đã làm thủ tục xuất khẩu vào 2 thị trường này nhưng buộc phải hủy. Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn cho các đơn vị hải quan địa phương tạo thuận lợi để doanh nghiệp tái nhập hàng về nước hoặc thay đổi đối tác, thị trường...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.