Xuất khẩu thêm nhiều đơn hàng mới

Những nỗ lực xúc tiến thương mại, tìm kiếm khách hàng mới, chuyển đổi đáp ứng yêu cầu của khách hàng đã giúp doanh nghiệp VN có thêm nhiều đơn hàng, gia tăng kim ngạch xuất khẩu.

Phấn khởi với đơn hàng mới

Vừa xuất khẩu lô hàng container trứng ăn liền sang Nhật Bản, Công ty Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt đã đồng thời hoàn tất giấy chứng nhận để đưa mặt hàng trứng đến với thị trường Mỹ. "Chúng tôi thực hiện các chứng nhận này theo yêu cầu của khách hàng, trong thời gian sớm nhất sẽ có lô hàng xuất khẩu sang Mỹ", ông Trương Chí Thiện, Tổng giám đốc Công ty Vĩnh Thành Đạt, chia sẻ. "Đối với đơn hàng xuất khẩu đi Nhật, chúng tôi dự kiến duy trì nhịp độ 2 - 3 container mỗi tháng trong giai đoạn đầu, tùy theo nhu cầu thị trường. Để có được thành quả này, chúng tôi đã mất gần 2 năm làm việc với đối tác Nhật Bản, từ hoàn thiện sản phẩm, công thức đến quy trình kiểm soát chất lượng và hồ sơ xuất khẩu. Sản phẩm cũng được điều chỉnh để phù hợp khẩu vị người tiêu dùng Nhật, với sự hỗ trợ của chuyên gia nước này", ông Thiện cho biết thêm.

Xuất khẩu thêm nhiều đơn hàng mới- Ảnh 1.

Doanh nghiệp đang nỗ lực xúc tiến thương mại để tìm kiếm đơn hàng mới

Ảnh: Quang Thuần

Chia sẻ với PV Thanh Niên, chị Châu Thị Lan Phương, người sáng lập và điều hành Công ty Nacom chuyên sản xuất trái cây sấy dẻo tại Đồng Tháp, thông báo tình hình xuất khẩu của doanh nghiệp (DN) hiện khá lạc quan, nhiều khách hàng đặt mua sản phẩm liên tục và DN đang đầu tư mở rộng thêm nhà xưởng để đáp ứng yêu cầu của các nhà nhập khẩu đến từ châu Âu.

Từ giữa năm đến nay, liên tiếp các sự kiện triển lãm và hội chợ quốc tế quy mô lớn tổ chức tại VN cũng đã mang lại nhiều cơ hội tìm kiếm đơn hàng mới cho các DN Việt. Điển hình như tại Triển lãm VIETFISH tổ chức mới đây, Công ty Vĩnh Hoàn đã tiếp cận và giới thiệu năng lực cung ứng cá tra đến các khách hàng tiềm năng quốc tế. Cùng với đó, đại diện DN Tài Kim Anh đã kết nối được sản phẩm tôm chế biến của mình với các nhà bán lẻ, dịch vụ thực phẩm và đơn hàng mang nhãn riêng. Sau hội chợ, nhiều DN phấn khởi cho biết đã gặp được đối tác, tiếp nhận khách hàng mới và có thêm đơn hàng từ Nga, Thổ Nhĩ Kỳ...

Chưa dừng lại ở đó, ngay từ đầu tháng 9, cơ hội có thêm nhiều đơn hàng xuất khẩu mới dự kiến sẽ bùng nổ khi hàng loạt ông lớn trong giới thu mua toàn cầu đến VN tham dự chuỗi sự kiện Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế 2026 (từ ngày 3 - 5.9). Hàng loạt cái tên bán lẻ đứng đầu thế giới như Walmart (Mỹ), H&M (Thụy Điển), Aeon (Nhật Bản), Central Group (Thái Lan), Wumart, Metro (Trung Quốc), LuLu (UAE), Imcosa S.A. de C.V. (Mexico)... cùng nhiều hệ thống siêu thị chuyên ngành và công ty thương mại từ Bắc Âu, Đông Âu, Canada, Trung Quốc, Ấn Độ sẽ có mặt để kết nối với các DN Việt. Walmart và các nhà nhập khẩu, phân phối tại Mỹ cho biết rất quan tâm mặt hàng thực phẩm chế biến, nông sản, thủy sản, cà phê, gia vị, đồ uống cũng như đồ gỗ, nội thất, hàng gia dụng và sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Target, một trong những tập đoàn bán lẻ hàng đầu của Mỹ, cũng mong muốn tìm kiếm đơn hàng gia dụng, dệt may gia đình, sản phẩm trẻ em, chăm sóc cá nhân và làm đẹp.

Đại diện ELOM Group (Đài Loan) nhận định nhu cầu tiêu dùng sản phẩm Đông Nam Á tại vùng lãnh thổ này đang tăng mạnh, nhiều sản phẩm Việt như cà phê, mì ăn liền, gia vị, thực phẩm chế biến, đồ uống, hàng tiêu dùng đã chiếm được cảm tình người tiêu dùng, với không ít thương hiệu hiện có mặt trong hệ thống phân phối của ELOM. Vì thế, họ sẽ tìm thêm nhà cung cấp tại VN thông qua sự kiện nói trên.

Xuất khẩu thêm nhiều đơn hàng mới- Ảnh 2.

Ảnh: Quang Thuần tạo bằng AI

Tăng tốc cuối năm

Diễn biến nói trên cũng tương đồng với nội dung của S&P Global đưa ra khi công bố Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất VN trong tháng 8.2026. Cụ thể, PMI ngành sản xuất VN đạt kết quả 53,3 điểm trong tháng 8, tăng so với 52,9 điểm của tháng 7 và nằm trên ngưỡng 50 điểm tháng thứ 14 liên tiếp. Mức độ cải thiện các điều kiện kinh doanh của ngành sản xuất được đánh giá là mạnh và đáng chú ý nhất kể từ tháng 2.

Theo một chuyên gia kinh tế, chỉ số PMI VN tháng 8.2026 đạt 53,3 có nghĩa là hoạt động sản xuất đang mở rộng khá rõ. Điểm PMI không phải là tăng trưởng 53,3% mà là điểm chỉ số khuếch tán và khảo sát thường xem xét các yếu tố như: Đơn hàng mới để đánh giá nhu cầu thị trường; sản lượng để đánh giá DN sản xuất nhiều hay ít; DN tuyển thêm hay giảm lao động; thời gian giao hàng của nhà cung cấp; tồn kho nguyên vật liệu... Do đó, PMI có giá trị ở chỗ cho thấy tín hiệu về nền kinh tế trước khi các số liệu chính thức như GDP, sản xuất công nghiệp hay xuất nhập khẩu được công bố đầy đủ. Với con số 53,3 của VN, điểm đáng chú ý còn là sản lượng và đơn hàng mới tăng với tốc độ rất mạnh.

Chỉ số khảo sát cũng tương đối phù hợp với kết quả thống kê của Cục Thống kê (Bộ Tài chính). Cụ thể về xuất khẩu, trong tháng 8.2026, xuất khẩu cả nước đạt 54,79 tỉ USD, tăng 3,2% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 10,5 tỉ USD, tăng 2,2%; khu vực FDI (kể cả dầu thô) đạt 44,29 tỉ USD, tăng 3,4%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 8.2026 tăng 26,0%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 14,1%, khu vực FDI (kể cả dầu thô) tăng 29,2%. Tính chung 8 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 374,84 tỉ USD, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 74,47 tỉ USD, tăng 7,4%, chiếm 19,9% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực FDI (kể cả dầu thô) đạt 300,37 tỉ USD, tăng 26,9%, chiếm 80,1%.

Đặc biệt, trong 8 tháng năm 2026 có 33 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD, chiếm 93,6% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Ông Vũ Thái Sơn, Tổng giám đốc Công ty Long Sơn, Chủ tịch Hội Điều Đồng Nai, xác nhận thời điểm từ tháng 9 đến cuối năm là mùa cao điểm xuất khẩu của ngành điều. Hiện nay các thị trường tiêu thụ hạt điều lớn nhất thế giới là Trung Quốc và Mỹ đều đang tích cực đàm phán để mua hàng tích trữ cho mùa lễ hội cuối năm. Do đó, kim ngạch xuất khẩu hạt điều thường tận dụng thời điểm vàng này để tăng tốc về đích. Ông Ngô Sỹ Hoài, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản VN, cũng lạc quan mục tiêu của ngành gỗ năm 2026 không chỉ dừng ở 17 tỉ USD mà hướng tới đạt 18,5 tỉ USD từ xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ. Cộng với khoảng 1,2 tỉ USD từ lâm sản ngoài gỗ, tổng kim ngạch xuất khẩu có thể đạt khoảng 19,5 - 19,7 tỉ USD nếu chính sách thuế của Mỹ không diễn biến quá bất lợi.

Có thể thấy, xuất khẩu đang tiến tới cột mốc kỷ lục mới trong năm nay. 

Nhận xét về tiềm năng tăng trưởng cuối năm, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản VN (VASEP) nhận định: Từ tháng 9 đến cuối năm, nhu cầu lễ hội và chu kỳ bổ sung tồn kho có thể giữ kim ngạch ở mức cao, và khả năng vượt mốc 12 tỉ USD trong năm 2026 vẫn khả thi nếu nhu cầu tại thị trường Trung Quốc đại lục - Hồng Kông duy trì và đơn hàng mùa cao điểm không gián đoạn. Tuy nhiên, đà tăng quý 4/2026 có thể thấp hơn 8 tháng đầu năm do xuất khẩu tôm tăng chậm, cá tra dựa vào thị trường ngoài Mỹ, cá ngừ khó bứt phá, còn mực - bạch tuộc, cua ghẹ và nhuyễn thể là các điểm sáng chọn lọc.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.