Xung đột Ukraine phủ bóng G20

16/11/2022 06:13 GMT+7

Hôm qua, hội nghị cấp cao của nhóm G20 (20 nền kinh tế phát triển và mới nổi) khai mạc tại Bali (Indonesia) với các chủ đề chính dự kiến như an ninh năng lượng, sức khỏe nhưng bị phủ bóng bởi xung đột giữa Nga và Ukraine.

Trong bài phát biểu khai mạc, dù không trực tiếp nhắc đến xung đột tại Ukraine, Tổng thống Indonesia Joko Widodo kêu gọi các nước hành xử có trách nhiệm và “phải chấm dứt chiến tranh”. Tờ The Jakarta Post trích lời ông Widodo cho biết thế giới đang đối diện với liên tiếp những khủng hoảng và các thách thức đang gây ảnh hưởng rất mạnh đến nguồn cung cấp lương thực và năng lượng. Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các nền kinh tế không chính trị hóa, vũ khí hóa các vấn đề lương thực và năng lượng, đồng thời dỡ bỏ các lệnh cấm vận đơn phương.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo phát biểu tại hội nghị

Reuters

AFP dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết nhiều bên coi xung đột tại Ukraine là nguyên nhân gốc rễ của thực trạng khó khăn kinh tế và nhân đạo trên thế giới. Hãng tin trích dẫn dự thảo tuyên bố chung của hội nghị nêu rằng “hầu hết” các nền kinh tế lên án mạnh mẽ cuộc xung đột “nhưng cũng có những quan điểm và đánh giá khác về tình hình và lệnh cấm vận” đối với Nga.

“Trong khi công nhận G20 không phải là diễn đàn để giải quyết các vấn đề an ninh, chúng tôi thừa nhận rằng các vấn đề an ninh có thể gây hậu quả lớn đến nền kinh tế toàn cầu”, dự thảo tuyên bố nêu.

Thủ tướng Hun Sen mắc Covid-19, phái đoàn Campuchia vội rời hội nghị G20 ở Indonesia
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.