Nga phản ứng với tuyên bố của Tổng thống Ukraine về thỏa thuận kết thúc xung đột

Văn Khoa
Văn Khoa
15/11/2022 15:41 GMT+7

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 15.11 lên tiếng sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng sẽ không có thỏa thuận “Minsk 3” để chấm dứt cuộc xung đột với Nga hiện nay.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov

Reuters

Phát biểu qua liên kết video tới hội nghị cấp cao G20 ở Bali (Indonesia), Tổng thống Zelensky hôm nay loại trừ khả năng có “thỏa thuận Minsk” thứ ba, ám chỉ hai thỏa thuận ngừng bắn thất bại giữa Kyiv và Moscow về tình trạng của vùng Donbas thuộc miền đông Ukraine.

"Chúng tôi sẽ không để Nga chờ đợi, xây dựng lực lượng... Sẽ không có Minsk 3, loại thỏa thuận mà Nga sẽ vi phạm ngay sau khi ký", Tổng thống Zelensky phát biểu, theo Reuters.

Ukraine nói gì sau khi Nga bác bỏ điều kiện tiên quyết nối lại đàm phán?

Khi được hỏi liệu tuyên bố trên của Tổng thống Zelensky có xác nhận rằng Kyiv không sẵn sàng đàm phán với Moscow hay không, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời với Hãng thông tấn RIA Novosti: “Đúng như thế".

Các cuộc đàm phán hòa bình giữa hai bên diễn ra rất ít trong những tháng gần đây theo sau sự đổ vỡ của những nỗ lực ban đầu nhằm dàn xếp một lệnh ngừng bắn trong cuộc đàm phán ở thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào cuối tháng 3.

Đức và Pháp đã làm môi giới cho các thỏa thuận Minsk đầu tiên, được ký kết vào năm 2014 và 2015, nhằm áp đặt lệnh ngừng bắn ở miền đông Ukraine, giữa lúc có cuộc giao tranh giữa phe ly khai do Nga hậu thuẫn và lực lượng của Kyiv. Cả hai bên đều cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận, theo Reuters.

Giám đốc CIA gặp lãnh đạo tình báo Nga, Mỹ nhấn mạnh không tự dàn xếp về Ukraine

Xem thêm diễn biến liên quan chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.