Giám đốc CIA gặp lãnh đạo tình báo Nga, Mỹ nhấn mạnh không tự dàn xếp về Ukraine

15/11/2022 08:30 GMT+7

Giám đốc CIA William Burns đã có cuộc gặp hiếm hoi với lãnh đạo tình báo Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày 14.11 nhưng Nhà Trắng khẳng định cuộc gặp không nhằm bí mật dàn xếp tình hình tại Ukraine.

Giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) William Burns ngày 14.11 gặp Giám đốc Cục Tình báo nước ngoài Nga (SVR) Sergey Naryshkin tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, theo CNN.

Giám đốc CIA William Burns (trái) và Giám đốc SVR Sergey Naryshkin đã gặp nhau tại Ankara ngày 14.11

Reuters

Thông tin ban đầu được truyền thông loan tải và sau đó, Nhà Trắng và Điện Kremlin xác nhận cuộc gặp đã diễn ra. Phía Nga nói rằng cuộc đối thoại này là do Mỹ đề nghị.

CNN dẫn lời một phát ngôn viên của Hội đồng An ninh quốc gia của Nhà Trắng cho biết đây là một phần nỗ lực mà Mỹ đang tiến hành nhằm giữ tiếp xúc với Nga để quản lý rủi ro và bàn bạc về việc các công dân Mỹ bị bắt giữ tại Nga.

“Chúng tôi không hề giấu diếm việc Mỹ có các kênh để liên lạc với Nga về quản lý rủi ro, đặc biệt là rủi ro hạt nhân và những rủi ro ổn định chiến lược”, người phát ngôn nói.

Giám đốc CIA gặp lãnh đạo tình báo Nga, Mỹ nhấn mạnh không tự dàn xếp về Ukraine

Vị quan chức Mỹ nhấn mạnh ông Burns không đến cuộc gặp để tiến hành bất cứ cuộc đàm phán nào, và cũng không thảo luận việc giải quyết cuộc chiến tại Ukraine. Người phát ngôn nói thêm rằng Mỹ đã thông báo trước cho Ukraine về cuộc gặp, đồng thời nhấn mạnh nguyên tắc không đàm phán gì về Ukraine nếu thiếu Ukraine.

Ông Burns là nhà ngoại giao kỳ cựu và từng làm đại sứ Mỹ tại Nga. Ông đã được chính quyền Tổng thống Joe Biden phái cử đối thoại với Nga nhiều lần trong năm qua, gồm lần đến Moscow hồi tháng 11.2021, thời điểm trước khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine, để cảnh báo về hậu quả của hành động như vậy.

Cuộc đối thoại tại Ankara diễn ra sau khi Nga rút khỏi thành phố Kherson quan trọng tại miền nam Ukraine và dấy lên một số đồn đoán cho rằng vài nhân vật cấp cao tại Mỹ muốn Ukraine đàm phán với Nga để chấm dứt xung đột.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley nói ông tin rằng cuộc xung đột đã đi đến thế giằng co và có những khả năng cho một số giải pháp ngoại giao.

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 263, Tổng thống Ukraine đến Kherson, Mỹ khuyến khích cân nhắc hòa đàm

Từ khi chiến sự tại Ukraine nổ ra, Mỹ đã viện trợ quân sự tổng cộng 18,6 tỉ USD cho Ukraine, theo Lầu Năm Góc. Tổng thống Biden trong lúc dự hội nghị G20 tại Indonesia nhấn mạnh Mỹ đang tiếp tục cung cấp năng lực phòng thủ cho Ukraine và “không tham gia bất kỳ việc đàm phán nào”, theo The Guardian. “Không có gì về Ukraine mà không có Ukraine. Đây là quyết định Ukraine phải đưa ra”, ông Biden nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.