Chiến sự tối 14.11: Nga tấn công nhiều nơi, Tổng thống Ukraine đến Kherson

Văn Khoa
Văn Khoa
14/11/2022 19:28 GMT+7

Lực lượng Nga tiếp tục tấn công nhắm vào nhiều khu vực của Ukraine, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến thành phố Kherson sau khi lực lượng Nga rút quân.

Giới chức Ukraine hôm nay 14.11 khẳng định lực lượng Nga đã tiến hành cuộc tấn công nhắm vào một số khu vực ở tỉnh Dnipropetrovsk thuộc trung bộ Ukraine và tỉnh Kharkiv ở đông bắc, theo trang The Kyiv Independent. Trong đó, Tỉnh trưởng Oleh Syniehubov của tỉnh Kharkiv cáo buộc lực lượng Nga tấn công các khu định cư gần tiền tuyến và biên giới Nga-Ukraine, khiến 2 người bị thương.

Còn Tỉnh trưởng Valentyn Reznichenko của tỉnh Dnipropetrovsk nói rằng lực lượng Nga tấn công hai khu cộng đồng trong tỉnh bằng hệ thống rốc két phóng loạt Grad và pháo hạng nặng. Không có thông tin thương vong.

Xem nhanh: Ngày 263 chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine có diễn biến gì nóng?

Ngoài ra, Tỉnh trưởng Vitaliy Kim của tỉnh Mykolaiv thuộc miền nam Ukraine cáo buộc binh sĩ Nga tấn công cộng đồng Ochakiv trong tỉnh bằng bệ phóng rốc két đa nòng. Không có thông tin về thương vong, theo The Kyiv Independent.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với những cáo buộc trên từ phía Ukraine. Trước đó, Nga từng tuyên bố chiến dịch quân sự của nước này ở Ukraine không nhắm vào các mục tiêu dân sự.

Các tình nguyện viên quân sự và dân thường tham gia một cuộc huấn luyện bắn súng tại tỉnh Rostov của Nga trong ngày 11.11.2022, giữa lúc chiến sự Nga-Ukraine diễn ra

AFP

Trong khi đó, văn phòng báo chí của lực lượng dân quân thuộc phe ly khai Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng ở miền đông Ukraine hôm nay khẳng định quân đội Ukraine mất 30 người trong những trận đánh với các lực lượng của DPR trong 24 giờ trước đó, theo hãng tin TASS. Các lực lượng dân quân của DPR còn phá hủy 30 khí tài quân sự của Ukraine, bao gồm pháo, xe tăng và máy bay không người lái, theo văn phòng báo chí của lực lượng dân quân thuộc DPR.

Ngoài ra, quan chức Andrey Marochko thuộc phe ly khai Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng hôm nay phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya-24 TV của Nga rằng thêm nhiều binh sĩ Ukraine từ tỉnh Kherson thuộc miền nam Ukraine đang đến Luhansk. Ông Marochk khẳng định lực lượng Ukraine mỗi ngày đều cố chọc thủng các tuyến phòng thủ, nhưng đều bị lực lượng Nga và lực lượng dân quân LPR đẩy lùi, theo TASS.

Tổng thống Zelensky bất ngờ đến Kherson, cảm ơn NATO hỗ trợ

Xem thêm: Dồn dập tấn công sau khi Nga rút quân khỏi Kherson

Tổng thống Zelensky bất ngờ đến Kherson gặp gỡ binh sĩ, người dân

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 14.11 đến Kherson và phát biểu với các binh sĩ, sau khi lực lượng của nước này kiểm soát trở lại tại thành phố phía nam, theo Reuters.

“Chúng ta đang tiến lên. Chúng tôi sẵn sàng cho hòa bình, hòa bình cho toàn quốc”, ông phát biểu.

Nhà lãnh đạo cảm ơn NATO và các đồng minh khác về sự hỗ trợ trong chiến sự và cho biết việc cung cấp hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) từ Mỹ đã tạo nên khác biệt lớn trong xung đột.

Xem thêm: Tổng thống Zelensky bất ngờ đến Kherson gặp gỡ binh sĩ, người dân

Nga sơ tán thêm thành phố ở Kherson, lo Ukraine muốn mở đường ra biển Azov

Lực lượng Ukraine sẽ làm gì sau khi lực lượng Nga rút khỏi Kherson?

Sau khi giành lại thành phố Kherson từ lực lượng Nga, quân đội Ukraine được cho là không có dấu hiệu dừng các hành động phản công của mình trong mùa đông, hoặc để cuộc chiến đi vào thế bế tắc.

Ở miền đông, các lực lượng Ukraine tiếp tục đẩy lùi các nỗ lực liên tục của Nga nhằm giành quyền kiểm soát đối với các thành phố như Bakhmut và Pavlivka, theo tờ The New York Times ngày 12.11. Còn ở miền nam, các lực lượng Ukraine đang tập kích vào phía sau phòng tuyến của Nga, làm suy yếu nỗ lực xây dựng hệ thống phòng thủ trên bờ đông của sông Dnipro. Cách đây vài ngày, lực lượng Nga đã rút quân khỏi bờ tây sông Dnipro, bao gồm thành phố Kherson.

Ngoài ra, ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy người Ukraine đang chuẩn bị cho một cuộc phản công trên bộ mới giữa hai mặt trận nói trên, thách thức sự kiểm soát mà các lực lượng Nga đã thiết lập ở miền nam Ukraine kể từ khi phát động chiến dịch quân sự hôm 24.2.

Nội bộ chính quyền Tổng thống Biden chia rẽ về con đường phía trước cho Ukraine?

Xem thêm: Lực lượng Ukraine sẽ làm gì sau khi lực lượng Nga rút khỏi Kherson?

Lo Ukraine tiếp tục tiến lên, Nga sơ tán thành phố lớn thứ 2 ở Kherson

Tờ The Telegraph ngày 14.11 đưa tin lực lượng Nga đang sơ tán tại thành phố Nova Kakhovka ở tỉnh Kherson nhằm chuẩn bị phòng thủ phía tả ngạn sông Dnipro sau khi rút khỏi thành phố Kherson.

Ông Pavel Filipchuk, quan chức do Nga bổ nhiệm tại Nova Kakhovka, cho hay vùng sơ tán rộng 16 km đã được thiết lập ở phía đông sông Dnipro, trước đợt tấn công dự kiến của Ukraine.

Xem thêm: Lo Ukraine tiếp tục tiến lên, Nga sơ tán thành phố lớn thứ 2 ở Kherson

Lực lượng Nga kiểm soát làng chiến lược ở Donbass

Tổng thống Putin cho sinh viên vùng Donbass được xuất ngũ, trở lại giảng đường

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 13.11 đã ra lệnh cho xuất ngũ những sinh viên đã được động viên từ Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và Cộng hòa Luhansk tự xưng ở miền đông Ukraine để họ trở lại trường.

“Giờ đây, lực lượng dân quân được hợp nhất vào Lực lượng vũ trang của Liên bang Nga sau khi Cộng hòa Nhân dân Lugansk (tự xưng) và Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng) sáp nhập Nga. [Tổng thống] Putin đã ra chỉ thị giải ngũ các sinh viên và để họ quay lại giảng đường”, báo chí Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, theo trang Msn.com.

Tổng thống Putin cho sinh viên vùng Donbass được xuất ngũ, trở lại giảng đường

Xem thêm: Tổng thống Putin cho sinh viên vùng Donbass được xuất ngũ, trở lại giảng đường

Quan chức Nga-Mỹ hội đàm tại Thổ Nhĩ Kỳ?

Tờ báo Nga Kommersant loan tin các quan chức Nga và Mỹ đang có cuộc hội đàm tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ. Kommersant không cung cấp chi tiết về mục đích của cuộc hội đàm, nhưng nói rằng cuộc gặp đã không được công bố trước.

Tham dự cuộc hội đàm được cho là có Giám đốc Cơ quan tình báo nước ngoài của Nga Sergei Naryshkin, theo Kommersant.

Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ từ chối cho biết liệu cuộc gặp nói trên có đang diễn ra hay không, trong khi Điện Kremlin cho hay không thể xác nhận cũng không phủ nhận thông tin từ Kommersant.

Xem thêm: Chiến sự tối 8.11: Ukraine ra điều kiện đàm phán sau tuyên bố mới của Nga

Mỹ có thể vẫn duy trì cấm vận Nga dù có đạt thỏa thuận hòa bình với Ukraine

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen khẳng định một số biện pháp trừng phạt đối với Nga có thể vẫn còn hiệu lực ngay cả sau khi Moscow đạt được thỏa thuận hòa bình với Ukraine, theo tờ The Wall Street Journal ngày 13.11.

Mỹ có thể vẫn duy trì cấm vận Nga dù có đạt thỏa thuận hòa bình với Ukraine

Khi Ukraine đạt được những bước tiến trên chiến trường, các nhà lãnh đạo phương Tây đã bắt đầu cân nhắc câu hỏi liệu có thể - và bằng cách nào - đàm phán với Nga về chấm dứt chiến sự. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây cho biết ông sẵn sàng tiến tới các cuộc “đàm phán hòa bình thực chất” với Nga, và các quan chức Mỹ nói rằng mọi thỏa thuận sẽ phụ thuộc vào phía Ukraine.

Xem thêm: Mỹ có thể vẫn duy trì cấm vận Nga dù có đạt thỏa thuận hòa bình với Ukraine

Xem thêm các diễn biến liên quan chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.