Chiến sự tối 15.11: Nga tấn công mạnh vào Donetsk, Ukraine đưa kế hoạch hòa bình

15/11/2022 19:34 GMT+7

Nga được cho là đang điều động binh sĩ đến Donetsk để tăng cường hoạt động tại đây sau khi rút khỏi bờ tây sông Dnipro ở tỉnh Kherson miền nam Ukraine.

Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) của Mỹ ngày 15.11 cho biết Bộ Quốc phòng Nga đã gia tăng những tuyên bố về việc giành quyền kiểm soát thêm các khu vực tại tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine trong 2 ngày 13-14.11.

Hành động nói trên có thể nhằm nhấn mạnh rằng lực lượng Nga đang gia tăng hoạt động tại Donetsk sau khi rút quân khỏi hữu ngạn (bờ tây) sông Dnipro tại tỉnh Kherson.

Binh sĩ Ukraine bắn pháo về phía lực lượng Nga tại ngoại ô Bakhmut, Donetsk ngày 8.11

AFP

Trước đó, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andriy Zagorodnyuk, hiện là Chủ tịch Trung tâm chiến lược quốc phòng (Ukraine), nhận định chỉ huy lực lượng Nga tại Ukraine Sergey Surovikin có thể đã cam kết với Tổng thống Vladimir Putin về một thành công tại miền đông để đổi lấy việc rút quân khỏi Kherson. “Vì vậy, Ukraine phải chuẩn bị cho một đợt leo thang lớn tại Donbass trong những tuần tới”, theo ông Zagorodnyuk. ISW nhận định việc tái điều động binh sĩ đến Donetsk có thể dẫn đến sự tăng cường tác chiến gần các thành phố Bakhmut, Donetsk và các vùng miền tây tỉnh Donetsk.

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ở Ukraine ngày 264 có gì nóng?

Nga chưa bình luận về nhận định trên. Tuy nhiên, TASS ngày 15.11 dẫn thông báo của lực lượng ly khai tại Donetsk cho hay quân đội Ukraine mất 60 binh sĩ, 2 khẩu pháo tự hành, 12 xe tăng, 20 xe bọc thép và xe khác, 4 máy bay không người lái trong cuộc chiến trong một ngày qua. Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã giành được làng Pavlivka tại Donetsk và đang tiếp tục tiến lên. Ukraine chưa bình luận gì về những thông tin này.

Kế hoạch hòa bình của Ukraine

Phát biểu trực tuyến trước các nhà lãnh đạo dự hội nghị cấp cao G20 tại Indonesia ngày 15.11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng đã đến lúc để chấm dứt thù địch nhưng tuyên bố sẽ không ký vào thỏa thuận “Minsk 3”. Thỏa thuận Minsk 1 và Minsk 2 được ký giữa Ukraine và phe ly khai vào năm 2014 và 2015 thông qua các bên trung gian là Đức, Pháp và Nga. Moscow cho rằng việc Kyiv không thi hành thỏa thuận là lý do chính cho chiến dịch quân sự bắt đầu vào tháng 2.

Tại hội nghị G20, ông Zelensky đưa ra kế hoạch của Ukraine gồm 10 điểm như đảm bảo an ninh hạt nhân, lương thực và năng lượng, trao đổi toàn bộ tù binh, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, thành lập cơ chế bồi thường thiệt hại cho Ukraine từ tài sản của Nga.

Giới chức Mỹ tin xung đột Ukraine sẽ chậm lại trong mùa đông

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov sau đó nói rằng tuyên bố của ông Zelensky về việc sẽ không có thỏa thuận Minsk 3 cho thấy Kyiv không quan tâm đến việc đối thoại hòa bình với Moscow.

Xem thêm: Nga phản ứng với tuyên bố của Tổng thống Ukraine về thỏa thuận kết thúc xung đột

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, người đang dự hội nghị tại Indonesia, cáo buộc Ukraine trì hoãn giải pháp cho xung đột. Ông Lavrov cho rằng Ukraine từ chối đối thoại và đưa ra những điều kiện hòa bình phi thực tế, theo AFP.

Mặt khác, ông Lavrov chỉ trích phương Tây tìm cách chính trị hóa tuyên bố chung của G20, được cho là có thể được thông qua trong ngày 16.11. Trước đó, các hãng tin dẫn nội dung dự thảo tuyên bố chung nêu rằng hầu hết các nền kinh tế thành viên G20 lên án mạnh mẽ xung đột tại Ukraine và nhấn mạnh rằng chiến sự đang làm trầm trọng thêm sự mong manh của nền kinh tế toàn cầu. Hiện chưa rõ dự thảo này có được thông qua hay không.

Bloomberg: Thỏa thuận ngũ cốc sẽ được gia hạn

Hãng tin Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin cho biết Nga dự kiến sẽ đồng ý gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng của Ukraine. Thỏa thuận do Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn sẽ hết hạn vào ngày 19.11 nhưng Nga trước đó tuyên bố chưa có quyết định nào về việc gia hạn.

Nga bác bỏ điều kiện tiên quyết nối lại đàm phán, Ukraine nói gì?

Hiện chưa rõ Nga có đưa ra điều kiện gì để gia hạn thỏa thuận hay không nhưng Ngoại trưởng Lavrov ngày 15.11 cho biết Liên Hiệp Quốc đã thông báo với ông về những cam kết bằng văn bản của Mỹ và EU về việc dỡ bỏ những trở ngại đối với việc xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga.

Hai mặt hàng này không bị phương Tây cấm vận nhưng Nga than phiền rằng không thể xuất khẩu vì lệnh cấm vận đã hạn chế việc tiếp cận các cảng biển, hệ thống tài chính và bảo hiểm.

Mỹ cân nhắc gửi UAV cho Ukraine

CNN ngày 14.11 dẫn lời hai quan chức giấu tên của Mỹ cho biết nước này đang xem xét thay đổi một số bộ phận của UAV MQ-1C Gray Eagle nhằm giảm mức độ nguy hiểm và tăng khả năng Ukraine có thể nhận được.

Mỹ cân nhắc gửi UAV uy lực cho Ukraine

Reuters ngày 15.11 đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov đã gửi một bức thư sang Mỹ vào ngày 2.11 trong đó đề nghị cung cấp 4 UAV MQ-1C Gray Eagle. Trong một tài liệu khác, Ukraine lần đầu tiên đề nghị Mỹ cung cấp tên lửa AGM-114L Hellfire, hay còn gọi là Longbow, để chống UAV.

Xem thêm: Mỹ cân nhắc gửi UAV uy lực cho Ukraine

Lãnh đạo tình báo Mỹ-Nga gặp nhau

Giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) William Burns ngày 14.11 gặp Giám đốc Cục Tình báo nước ngoài Nga (SVR) Sergey Naryshkin tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ.

Lực lượng Nga kiểm soát làng chiến lược ở Donbass

CNN dẫn lời một phát ngôn viên của Hội đồng An ninh quốc gia của Nhà Trắng cho biết đây là một phần nỗ lực mà Mỹ đang tiến hành nhằm giữ tiếp xúc với Nga để quản lý rủi ro và bàn bạc về việc các công dân Mỹ bị bắt giữ tại Nga.

Vị quan chức Mỹ nhấn mạnh ông Burns không đến cuộc gặp để tiến hành bất cứ cuộc đàm phán nào, và cũng không thảo luận việc giải quyết cuộc chiến tại Ukraine.

Xem thêm: Giám đốc CIA gặp lãnh đạo tình báo Nga, Mỹ nhấn mạnh không tự dàn xếp về Ukraine

Xem thêm diễn biến về chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.