Xung lực cho miền Tây

22/06/2022 06:23 GMT+7

Hơn 1 năm trước, trên một chuyến đi về các tỉnh Tây nam bộ - vùng Đồng bằng sông Cửu Long , người viết không khỏi ngạc nhiên khi thấy xe chở hàng hóa tấp nập di chuyển trên các cung đường ở đây.

Nói ngạc nhiên bởi cách đó chỉ vài tuần, trong một chuyến đi khác trên tuyến QL1 về hướng miền Trung, cả một đoạn đường dài thưa thớt cả xe khách lẫn xe chở hàng, do các ngành nghề, lĩnh vực kinh tế đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 gây ra.

Nói thế để thấy vùng ĐBSCL - vựa lúa của cả nước - có tiềm lực và sức sống kinh tế mạnh mẽ ngay cả trong những thời điểm không chỉ Việt Nam mà phần lớn thế giới đều đang đối mặt nhiều khó khăn. Thực tế, đây là vùng sản xuất và xuất khẩu lương thực, thực phẩm, thủy hải sản và trái cây lớn nhất của cả nước. Và những tháng vừa qua, khi chiến sự bùng nổ ở Ukraine dẫn đến nguồn cung lương thực thế giới bị ảnh hưởng, giá cả tăng cao, thì lương thực ở Việt Nam vẫn được duy trì ổn định mà yếu tố quan trọng là nhờ sản lượng nông nghiệp ở ĐBSCL vẫn ổn định.

Thế nhưng, suốt những năm qua, tuy ĐBSCL có những bước tiến về hạ tầng làm động lực phát triển kinh tế, nhưng như các vấn đề được nêu ra tại Hội thảo “Xóa trắng cao tốc, phát huy lợi thế ĐBSCL” do Báo Thanh Niên tổ chức ngày 31.5 vừa qua, hạ tầng giao thông chưa được đầu tư tương xứng với tiềm lực kinh tế khu vực này. Không những vậy, biến đổi khí hậu cũng đang tác động lớn đến vùng ĐBSCL gây ra nhiều thách thức.

Trong bối cảnh như vậy, ĐBSCL thực sự rất cần những cú hích lớn để khai thác hiệu quả hơn nữa, phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Để tạo ra những cú hích kỳ vọng, Thủ tướng ngày 28.2 đã phê duyệt Quyết định số 287/QĐ-TTg về Quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đến tháng 4 vừa qua, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TW “Về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đây là những cơ sở mở ra cơ hội mới để ĐBSCL phát triển hơn và cũng là lý do để trong cuộc thi viết “Nghĩa tình miền Tây” mà Báo Thanh Niên đang tổ chức có hạng mục chính luận hưởng ứng Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Những cơ hội cho miền Tây yêu thương dần được hiện thực hóa cụ thể hơn khi hôm qua (21.6), tại TP.Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vùng ĐBSCL thời kỳ 2021 - 2030. Hội nghị có 2 nội dung đầu tiên là: Công bố Quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 287/QĐ-TTg; Định hướng triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Nhờ đó, ĐBSCL đang đứng trước cơ hội tận dụng bệ phóng của cú hích quan trọng, tạo nên xung lực phát triển đột phá xứng tầm với tiềm lực khu vực này. Tuy nhiên, để có những bước phát triển đột phá, miền Tây - vùng ĐBSCL cần có những kế hoạch hành động với sự tham gia, đóng góp không chỉ của chính quyền các cấp, mà còn phải đến từ những chuyên gia am hiểu về kinh tế, về những đặc điểm của vùng đất này. Trong đó, cần vạch rõ những kế hoạch hành động cụ thể từ vấn đề hạ tầng giao thông vận tải, chiến lược canh tác, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu, tối đa hóa giá trị các mặt hàng nông sản… của ĐBSCL. Phải như vậy, xung lực đang có mới giúp miền Tây phát triển tương xứng tiềm năng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.