• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Việc làm Liên hệ
Theo dõi báo trên

Y tế cơ sở phải mạnh

Duy Tính
Duy Tính
17/10/2022 05:38 GMT+7

Để có hệ thống y tế cơ sở mạnh, ngành y tế và cơ quan chức năng TP.HCM cần đầu tư nhiều hơn nữa.

Hệ thống y tế cơ sở bao gồm các trạm y tế (TYT) và trung tâm y tế đã phát huy tác dụng đáng kể khi đại dịch Covid-19 ập tới, nhưng cũng đã bộc lộ nhiều hạn chế sau đó. Cụ thể là thiếu thốn về cơ sở vật chất, con người và đặc biệt là một số loại thuốc cần thiết.

Có đến gần 80% người dân mắc các bệnh mãn tính khi được Sở Y tế khảo sát cho biết sẵn sàng đi khám, lấy thuốc ở TYT nếu ở đó có thuốc và bác sĩ (BS) như ở bệnh viện quận, huyện.

Hậu Covid-19, ngành y tế và cơ quan chức năng TP.HCM đã nhìn lại và có những bước đi rất quan trọng để hiện thực hóa nguyện vọng của người dân, đưa y tế về gần dân hơn.

Bác sĩ mới ra trường về thực hành tại trạm y tế ở Q.11, TP.HCM

DUY TÍNH

Đầu tiên, TP.HCM thí điểm đưa gần 300 BS mới ra trường về các TYT để vừa thực hành 18 tháng vừa chăm sóc sức khỏe cho dân. Năm nay, chương trình tiếp tục với hàng trăm BS mới ra trường. Bên cạnh đó là chính sách tăng cường BS về hưu cộng tác với TYT, tăng biên chế cho TYT.

Thứ 2, về cơ sở vật chất, Sở Y tế TP.HCM kêu gọi đóng góp hàng trăm máy tính để các TYT làm việc; đề xuất TP cho phép xây dựng lại những TYT xuống cấp; mua những trang thiết bị mới phục vụ khám, chữa bệnh.

Thứ 3, ngành y tế TP.HCM đề xuất Bộ Y tế bổ sung thuốc dành cho người mắc các bệnh mãn tính ở TYT, người bệnh được bảo hiểm y tế thanh toán các loại thuốc này. Đặc biệt, xã đảo Thạnh An (Cần Giờ) sẽ được đầu tư mạnh mẽ nhất, bao gồm cả ca nô cấp cứu.

Thứ 4, Sở Y tế TP.HCM đề xuất thành lập các TYT theo quy mô dân số. Khi đủ các điều kiện cần thiết, có thể chuẩn hóa các TYT hoạt động theo nguyên lý y học gia đình, quản lý sức khỏe người dân bằng hồ sơ sức khỏe điện tử...

Thứ 5, về cơ chế tài chính, Sở Y tế cũng đã xin chủ trương lãnh đạo UBND, HĐND TP.HCM để có những mức lương cố định, trợ cấp đủ cho nhân viên y tế cơ sở yên tâm công tác.

Để có hệ thống y tế cơ sở mạnh, cần đầu tư nhiều hơn nữa. Khi y tế cơ sở mạnh sẽ san sẻ rất nhiều cho hệ thống y tế quận huyện, trung tâm.

Top

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.