Ngày 6.8, Houthi sử dụng tên lửa và UAV tập kích các vị trí của lực lượng chính phủ Yemen tại Marib và Hadramout, khiến ít nhất 30 binh sĩ thiệt mạng cùng 15 người bị thương.
Hai ngày sau, quân đội Yemen mở chiến dịch phản công trên nhiều mặt trận, đánh dấu đợt đáp trả công khai đầu tiên sau nhiều tháng.

Houthi bắn rơi một UAV ở tỉnh al-Jawf, Yemen ngày 26.7.2026
ẢNH: AFP
Diễn biến mới đã phá vỡ trạng thái ổn định mong manh tại Yemen. Lệnh ngừng bắn do LHQ làm trung gian năm 2022 từng giúp giảm mạnh giao tranh, nhưng không dẫn tới một thỏa thuận hòa bình thực sự. Kể từ đó, Yemen mắc kẹt trong tình trạng "không hòa bình cũng không xung đột", trong khi các bất đồng về lãnh thổ, kinh tế và những hạn chế đối với khu vực do Houthi kiểm soát vẫn chưa được giải quyết.
Đợt leo thang mới diễn ra đúng lúc cán cân an ninh Trung Đông đang xáo trộn. Theo CNN, giới chuyên gia cho rằng Houthi nhìn thấy cơ hội cải thiện vị thế khi các đối thủ của Iran phải phân tán nguồn lực. Tuy nhiên, động cơ của lực lượng này không chỉ gắn với Iran. Quan chức cấp cao Houthi Nasr al-Din Amer ngày 8.8 khẳng định nhóm không cần mệnh lệnh từ Iran để leo thang với Ả Rập Xê Út, đồng thời viện dẫn sức ép kinh tế và các hạn chế của Riyadh đối với vùng do Houthi kiểm soát để tiếp tục chiến đấu. Động thái này phản ánh Houthi đang tìm cách phá vỡ nguyên trạng sau năm 2022, vừa gây sức ép lên lực lượng chính phủ trong nước, vừa buộc Ả Rập Xê Út tính toán lại chính sách đối với Yemen, theo Al Jazeera.
Giới quan sát cho rằng Ả Rập Xê Út hiện rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan vì việc đáp trả mạnh tay có thể kéo nước này trở lại một cuộc chiến kéo dài, trong khi nhượng bộ lại có nguy cơ giúp Houthi củng cố vị thế. Chuyên gia Elisabeth Kendall của Đại học Cambridge (Anh) cảnh báo "tất cả các dấu hiệu đỏ đều đã xuất hiện".
Bình luận (0)