Rạp phim yêu cầu cung cấp giấy tờ tùy thân khi mua vé phim ‘Mai’, khán giả nói gì?

Rạp phim yêu cầu cung cấp giấy tờ tùy thân khi mua vé phim ‘Mai’, khán giả nói gì?

25/02/2024 10:30 GMT+7

Việc các rạp chiếu phim yêu cầu khán giả cung cấp giấy tờ tùy thân khi mua vé xem phim Mai của đạo diễn "trăm tỉ" Trấn Thành có khiến họ thấy khó chịu?

Trước sức hút của phim Mai, nhiều khán giả chưa đủ 18 tuổi vẫn cố tình tìm cách vào rạp mặc dù bộ phim này được gắn nhãn 18+ (T18) dành cho khán giả từ 18 tuổi trở lên. Sau phản ánh của các cơ quan báo chí, nhiều cụm rạp đã tăng cường biện pháp kiểm soát khán giả dưới 18 tuổi, đảm bảo quy định của pháp luật.

Ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên tại cụm rạp Beta Cinemas Quang Trung, TP.HCM, khán giả khi mua vé xem phim Mai đều phải xuất trình các giấy tờ tùy thân có liên quan để xác minh bản thân trên 18 tuổi.

Rạp phim yêu cầu cung cấp giấy tờ tùy thân khi mua vé phim ‘Mai’, khán giả nói gì?- Ảnh 1.

Khán giả đợi mua vé xem phim Mai

DY

Theo ông Phạm Mai Phúc – quản lý rạp Galaxy Thiso Sala, để kiểm soát một cách hiệu quả nhất các phim có dán nhãn C13, C16 và C18, hệ thống rạp Galaxy đều yêu cầu khán giả xuất trình căn cước công dân hoặc thẻ học sinh, sinh viên và làm chặt khâu soát vé trước khi vào xem phim ở tất cả mọi thời điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.