Yêu hình dáng quê hương qua tấm bản đồ

25/12/2023 07:00 GMT+7

Khi tấm bản đồ Việt Nam được treo trang trọng ở nhiều nơi thì mỗi người trẻ sẽ luôn nhìn thấy Tổ quốc thân yêu, tình yêu quê hương đất nước cũng dâng tràn trong tim.

Ngay sau lễ phát động cuộc vận động "Tự hào một dải non sông", đoàn công tác T.Ư Đoàn đã đến thăm, trao tặng quà, bản đồ Việt Nam tại nhiều địa điểm.

Đoàn viên, thanh niên Đà Nẵng hào hứng với tấm bản đồ được T.Ư Đoàn trao tặng tại Nhà trưng bày Hoàng SaẢnh: Huy Đạt

Đoàn viên, thanh niên Đà Nẵng hào hứng với tấm bản đồ được T.Ư Đoàn trao tặng tại Nhà trưng bày Hoàng Sa

Huy Đạt

Đoàn công tác do anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, dẫn đầu đã có mặt tại Trường THPT Phan Châu Trinh (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) thăm thầy cô, học sinh nhà trường và trao tặng bản đồ, treo trong lớp học. Thầy Nguyễn Quang Hưng, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Châu Trinh, cho biết tập thể nhà trường rất vinh dự khi được đoàn công tác T.Ư Đoàn và lãnh đạo TP.Đà Nẵng đến thăm, chứng kiến học sinh và thầy cô giáo treo bản đồ Tổ quốc tại vị trí trang trọng nhất của lớp học.

Em Minh Khánh (học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh) bày tỏ: "Trực tiếp treo tấm bản đồ trong lớp học, em rất xúc động. Giờ đây, hằng ngày, hằng giờ được nhìn ngắm dáng hình của đất nước, chúng em cảm thấy rất tự hào và thêm yêu quê hương đất nước".

Có mặt tại nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Sự (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), anh Bùi Quang Huy xúc động chia sẻ với sự hy sinh, nỗi mất mát to lớn của mẹ Sự khi có 3 người con (2 trai, 1 gái) đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh cứu nước. Ông Lê Thanh Thảo (con rể mẹ Sự) cho biết gia đình rất xúc động và vinh dự khi được đoàn công tác đến thăm và chúc sức khỏe mẹ Sự. Để đón nhận tấm bản đồ từ T.Ư Đoàn trao, ông Thảo cho biết gia đình đã chuẩn bị mảng tường chính của phòng khách, vị trí trang trọng nhất của ngôi nhà, để treo bản đồ Tổ quốc thân yêu.

Yêu hình dáng quê hương qua tấm bản đồ- Ảnh 2.

Học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh hào hứng treo bản đồ tại lớp học

HUY ĐẠT

Đoàn công tác T.Ư Đoàn cũng đã đến thăm và treo bản đồ tại Nhà trưng bày Hoàng Sa (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng). Tại đây các bạn đoàn viên, thanh niên đang tham gia chương trình tìm hiểu lịch sử Hoàng Sa cũng được chứng kiến khoảnh khắc treo bản đồ tại khu vực trang trọng của nhà trưng bày.

"Thay mặt UBND huyện đảo Hoàng Sa, chúng tôi vô cùng vinh dự khi là đơn vị được lãnh đạo T.Ư Đoàn, lãnh đạo TP.Đà Nẵng đến thăm và treo bản đồ Việt Nam. Khi tiếp nhận bản đồ Tổ quốc, chúng tôi càng thêm yêu đất nước, quê hương", ông Lê Tiến Công, Chánh văn phòng UBND H.Hoàng Sa, Giám đốc Nhà trưng bày Hoàng Sa, nói.

Đoàn công tác số 2 do anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, dẫn đầu đã đến thăm, tặng bản đồ tại Cung Thiếu nhi TP.Đà Nẵng. Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm và tặng bản đồ cho bà con đồng bào dân tộc Cơ Tu tại thôn Phú Túc (xã Hòa Phú, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng). Tại nhà gươl truyền thống (nhà làng) của đồng bào, anh Nguyễn Minh Triết thăm hỏi và tặng những suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng bản đồ Việt Nam cho các hộ dân tiêu biểu tại thôn Phú Túc. Anh Nguyễn Minh Triết cũng cùng các già làng treo bản đồ Việt Nam ở vị trí trang trọng trong nhà gươl.

Ông Lê Văn Nghĩa, Bí thư Chi bộ thôn Phú Túc, bày tỏ niềm vui mừng và nói: "Thời gian tới, nhân dân trong thôn sẽ tiếp nối ý nghĩa to lớn của chương trình này và sẽ tuyên truyền, vận động bà con thực hiện mỗi gia đình treo một tấm bản đồ Tổ quốc để thể hiện sâu sắc lòng yêu nước, tự hào dân tộc".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.