Yulo 'cứu' thể thao Đông Nam Á, Thái Lan đã có huy chương nhưng không phải… vàng!

06/08/2024 01:24 GMT+7

Giới thể thao Đông Nam Á cảm thấy nức lòng khi chứng kiến 'cậu bé vàng' Carlos Yulo liên tiếp đem về cho Philippines 2 chiếc HCV TDDC (nội dung thể dục tự do và nhảy ngựa nam) tại Olympic Paris 2024.

Xét cả kết quả lẫn diễn tiến chuyên môn, đấy thực sự là bất ngờ lớn. Yulo thành công khi tự tin đăng ký độ khó rất cao. Phong độ tuyệt vời của những cú nhảy quyết định đem lại vinh quang cho VĐV vốn đã có thành tích ở đấu trường vô địch thế giới này. Đáng lưu ý ở chỗ: TDDC không phải là môn thể thao sở trường của khu vực Đông Nam Á, cũng chẳng hề mang tính "vùng miền" đối với bất cứ khu vực nào trên thế giới. Trong suốt lịch sử, chỉ có 5 môn thể thao luôn xuất hiện ở Olympic mùa hè, và TDDC chính là một trong số đó (cùng với xe đạp, bơi, điền kinh, đấu kiếm). Đây là chi tiết nói lên mức độ "danh giá" của 2 chiếc HCV mà Yulo vừa giành được.

Yulo 'cứu' thể thao Đông Nam Á, Thái Lan đã có huy chương nhưng không phải… vàng!- Ảnh 1.

Carlos Yulo làm rạng danh thể thao Philippines

AFP

Ngoài thành tích hào hùng của Yulo thì tính đến hôm qua (5.8), làng thể thao Đông Nam Á chỉ mới giành được vài chiếc huy chương cầu lông (Thái Lan có đại diện vào chung kết và Kunlavut đoạt HCB, trong khi Indonesia và Malaysia đều chỉ có HCĐ).

Vẫn biết Đông Nam Á chưa bao giờ là "thế lực lớn" ở trận địa Olympic, nhưng bảng thành tích quá khiêm tốn tại Paris 2024 còn cho thấy năm nay khu vực này đã thất bại so với chính mình - nếu không được cứu vãn bởi 2 chiếc HCV của Yulo. Mặt khác, đây là bước tiến lớn của thể thao Philippines. Chiếc HCV Olympic đầu tiên trong lịch sử thể thao Philippines chỉ vừa xuất hiện cách đây 3 năm (một HCV cử tạ tại Tokyo 2020). Bây giờ, số danh hiệu vô địch Olympic của nước này đã tăng vọt.

Chân dung người hùng Carlos Yulo - VĐV gây choáng váng với cú đúp HCV Olympic cho Philippines

Đông Nam Á góp mặt lần đầu tiên ở đấu trường Olympic cách đây đúng 100 năm (Philippines là đại diện duy nhất, khi ấy Olympic 1924 cũng được tổ chức tại Paris). Vậy đây chính là cột mốc "đẹp" để Philippines ăn mừng 2 chiếc HCV của Yulo. Mãi đến năm 1992, khi môn cầu lông lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu, Đông Nam Á mới lần đầu có HCV Olympic. Không có gì lạ khi Susi Susanti (đơn nữ) và Alan Budikusuma (đơn nam) đoạt HCV cho Indonesia - cường quốc cầu lông số 1 thế giới ở thời điểm ấy.

Tính đến trước Tokyo 2020, chỉ có 4 nước Đông Nam Á có HCV Olympic: Indonesia, Thái Lan, Singapore, VN (xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành 1 HCV, 1 HCB tại Olympic 2016). Mọi HCV của Indonesia đều đến từ môn cầu lông; mọi HCV của Thái Lan đến từ boxing và cử tạ. Singapore có 1 HCV bơi lội. Ba năm trước, Thái Lan có thêm HCV taekwondo và Philippines có HCV cử tạ tại Tokyo 2020.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.