Cố vấn tổng thống Ukraine nói có thể mất đến 200 quân mỗi ngày

10/06/2022 21:05 GMT+7

Cố vấn của Tổng thống Ukraine hôm 9.6 cho biết số binh sĩ tử trận của nước này là khoảng 100-200 người mỗi ngày, trong bối cảnh Nga đẩy mạnh chiến dịch quân sự ở miền đông.

Con số binh sĩ tử vong do cố vấn Mykhailo Podolyak nói với đài BBC cao hơn so với số liệu mà giới chức nước này đưa ra trước đó.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov trước đó cùng ngày cho biết Ukraine mất 100 binh sĩ mỗi ngày và khoảng 500 người bị thương. Tuy nhiên ông Reznikov nói rằng Nga cũng mất lượng lớn binh sĩ trong giao tranh.

Tổng thống Zelensky cuối tháng 5 nói rằng nước này mất khoảng 60-100 binh sĩ mỗi ngày.

Việc giới chức Ukraine đưa ra những con số thương vong khác nhau là dấu hiệu cho thấy rất khó để có được thông tin chính xác từ cuộc xung đột này.

Cố vấn Podolyak cho rằng sự "bất cân xứng" về hỏa lực giữa quân đội Nga và Ukraine là lý do Kyiv chịu tỷ lệ thương vong nghiêm trọng. Ông nói Ukraine cần hàng trăm hệ thống pháo từ phương Tây để có thể đánh thắng lực lượng Nga ở mặt trận Donbass.

Cũng theo lời viên cố vấn, Ukraine chưa sẵn sàng nối lại đàm phán với Nga. Ông cho biết các cuộc đàm phán hòa bình giữa hai nước chỉ có thể tiếp tục nếu lực lượng Nga rút khỏi các vùng lãnh thổ đang kiểm soát tại Ukraine.

Khi chiến sự Ukraine bước sang ngày thứ 107, Nga đẩy mạnh tấn công về phía nam Izyum, hướng tiến cho phép họ khép vòng vây khu vực rộng lớn ở Donbass.

Giới chuyên gia cho rằng Nga muốn nhanh chóng kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass trước khi vũ khí hạng nặng của phương Tây được chuyển tới cho lực lượng Ukraine ở tiền tuyến.

Bộ Quốc phòng Ukraine hôm 10.6 cho biết lực lượng Nga đang tìm điểm yếu trong phòng tuyến Ukraine gần sông Seversky Donetsk ở vùng Donbass nhằm mở chiến dịch vượt sông.

Quân đội Nga vẫn đang cố gắng kiếm soát toàn bộ vùng Donbass

ẢNH: THE JAPAN TIMES

Sông Seversky Donets chảy theo hướng tây bắc - đông nam, cắt ngang khu vực miền đông Ukraine và được coi là chướng ngại vật tự nhiên gây trở ngại cho đà tiến của lực lượng Nga.

Thành phố Severodonetsk và Lysychansk nằm dọc hai bờ sông Seversky Donets cũng là hai vùng đô thị cuối cùng quân Ukraine còn kiểm soát ở tỉnh Luhansk. Nếu giành được khu vực này, lực lượng Nga sẽ có bàn đạp quan trọng để tiến công sang phía tây và nhắm vào Kramatorsk, nơi có bộ tư lệnh quân sự vùng Donbass của Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và tỉnh trưởng Luhansk Serhiy Haidai hôm 10.6 đều tuyên bố quân Ukraine vẫn kiên quyết bám trụ ở các thành phố then chốt ở Donbass, và chiến đấu trên từng đường phố Severodonetsk.

Tuy nhiên, phía Ukraine nói rằng chỉ có hy vọng lật ngược tình thế khi được cung cấp thêm hỏa lực pháo binh.

Mới đây, chính quyền Tổng thống Biden phê duyệt việc chuyển giao 4 hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS, và Anh tuyên bố gửi pháo phản lực M270 cho Ukraine.

Chính quyền Tổng thống Biden đã phê duyêt chuyển giao 4 hệ thống pháo phản luật phóng loạt HIMARS

ẢNH: REUTERS

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley hôm 9.6 cho biết cả HIMARS và hệ thống pháo phản lực mà Anh đang cung cấp đều đòi hỏi sự đào tạo kỹ lưỡng. Quân đội Mỹ đã phát triển một chương trình huấn luyện cấp tốc cho các binh sĩ Ukraine. Ông Milley cho biết Anh cũng có kế hoạch huấn luyện cho một trung đội Ukraine.

Mỹ cũng đã chuyển cho Ukraine hàng chục lựu pháo M777. Ukraine cũng nhận được nhiều lựu pháo tầm xa từ các nước phương Tây khác.

Theo tướng Milley, những vũ khí đó đã mang đến hiệu quả cao cho lực lượng Ukraine, nhưng họ cần “một số hệ thống pháo tầm xa hơn”.

Chính phủ Mỹ đồng ý cung cấp các hệ thống pháo phản lực có tầm bắn lên tới 80 km sau khi Kyiv hứa sẽ không sử dụng các hệ thống vũ khí này chống lại mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

Tuy nhiên, giới chức Nga nói lời hứa của Kyiv là “vô giá trị” và không thể tin tưởng.

Ông Konstantin Gavrilov, Trưởng phái đoàn đàm phán của Nga về an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí tại Vienna hôm 9.6 cảnh báo rằng Nga sẽ đáp trả "ngay lập tức" nếu nước này bị tấn công bằng các hệ thống vũ khí tầm xa.

Hãng tin TASS dẫn lời ông Gavrilov nói rằng các loại lựu pháo và pháo phản lực tầm xa “không chỉ đe dọa Donbass mà còn cả Nga”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.