Giao tranh vẫn dữ dội ở 'tâm chấn' Donbass

09/06/2022 21:15 GMT+7

Quân Nga tiếp tục nỗ lực kiểm soát vùng Donbass ở miền đông Ukraine và đang tập trung đánh bật quân Ukraine khỏi TP.Severodonetsk ở tỉnh Luhansk.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 9.6 tuyên bố Severodonetsk là "tâm điểm" của chiến trường Donbass.

Ông Zelensky nói rằng "Đây là một trận chiến rất dữ dội, rất khó khăn. Có lẽ đây là một trong những trận chiến khó khăn nhất từ đầu chiến sự đến nay".

Ông Zelensky nói quân Ukraine vẫn đang ra sức giữ vị trí, gây thiệt hại cho lực lượng Nga.

Ông tuyên bố: "Nói theo nhiều cách thì số phận của Donbass đang được quyết định ở Severodonetsk".

Cố vấn tổng thống Oleksiy Arestovych nói Nga đang tập kích pháo binh và không quân dồn dập vào Severodonetsk, biến trung tâm TP thành bãi hoang.

Thống đốc Luhansk Serhiy Haidai xác nhận rằng quân Ukraine "có thể phải rút, nhưng ngay lúc này vẫn còn giao tranh trong thành phố".

Trong tỉnh Luhansk còn một thành phố do quân Ukraine kiểm soát là Lysychansk, hiện cũng bị Nga pháo kích dồn dập.

Ông Haidai cho rằng nếu phương Tây có thể cung cấp vũ khí tầm xa kịp thời thì các lực lượng Ukraine có thể "dọn sạch Severodonetsk trong 2-3 ngày”.

Ông Vitaliy Kim, thống đốc tỉnh Mykolaiv ngày 8.6 cũng cho biết các hệ thống pháo do phương Tây cung cấp đã giúp Ukraine tạo ra sự khác biệt trên thực địa và "chỉ còn là vấn đề thời gian" trước khi lực lượng nước này giành lại được những vùng đất quan trọng ở phía nam.

Ông Kim cũng cho biết các lực lượng Ukraine đã có "một số thành công" trong cuộc phản công ở tỉnh Kherson lân cận trong những tuần gần đây. Mykolaiv bị Nga kiểm soát một phần nhưng vẫn đang là một trong hai khu vực giữ được quyền tiếp cận biển Đen.

Ngược lại, đại diện thường trực của Nga tại LHQ Vasily Nebenzya cho rằng Moscow đang đạt nhiều bước tiến trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, và hai vùng Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine sẽ "được giải phóng... rất sớm thôi".

Những thành công chiến thuật nhỏ của Nga ở miền đông Ukraine cũng mở ra cơ hội đàm phán để hai nước chấm dứt cuộc xung đột, theo một số nhà phân tích.

Theo chuyên gia Keir Giles của viện nghiên cứu Chatham House ở Anh, với việc kiểm soát thêm lãnh thổ, Tổng thống Nga Vladimir Putin "có được lựa chọn tuyên bố đã đạt được mục tiêu". Đến lúc đó, các lãnh đạo phương Tây có thể "gây áp lực để Ukraine chấp nhận thiệt hại để chấm dứt chiến sự".

Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky cho rằng Nga không sẵn sàng đàm phán vì vẫn cho rằng mình có sức mạnh. Trong buổi nói chuyện video với giới lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ, ông Zelensky kêu gọi cấm vận Nga thêm nữa để làm suy yếu kinh tế nước này. Ông cũng cho biết Ukraine sẵn sàng đàm phán tìm lối ra, nhưng sẽ không chấp nhận đánh đổi độc lập.

Liên quan đến các nỗ lực đàm phán, theo Reuters, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8.6 đã gặp gỡ Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhằm khởi động lại tiến trình hòa bình Ukraine đang bị đình trệ và tìm cách mở lại các cảng của Ukraine cho các chuyến hàng ngũ cốc.

Sau cuộc hội đàm, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết kế hoạch do Liên Hiệp Quốc đề xuất về việc mở lại các cảng của Ukraine là hợp lý, nhưng cần có thêm các cuộc đàm phán.

Trong cuộc họp báo với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusogluv sau hội đàm, ông Lavrov nói Ukraine sẽ phải gỡ mìn khỏi các cảng của mình để tạo hành lang an toàn cho vận chuyển ngũ cốc.

Ngoại trưởng Lavrov cũng cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky chỉ có thể diễn ra sau khi các cuộc đàm phán hòa bình được nối lại.

Đến hôm 9.6, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định với báo giới rằng Nga vẫn chưa có thỏa thuận gì với Thổ Nhĩ Kỳ về việc xuất khẩu ngũ cốc Ukraine qua biển Đen.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.