Nhận nhiều viện trợ nhưng Ukraine 'giấu' Mỹ thông tin quân sự, tác chiến

10/06/2022 07:21 GMT+7

Tờ New York Times ngày 8.6 dẫn nguồn các quan chức Mỹ cho biết về cuộc xung đột ở Ukraine, Washington nắm rõ thông tin về quân đội Nga ở Ukraine hơn nhiều so với thông tin về chính đồng minh Ukraine.

Theo bài báo này, Kyiv đang giữ bí mật trước Mỹ, dù đây hiện là nhà tài trợ quân sự lớn nhất của Ukraine. Theo đó, phía Ukraine có thể cung cấp cho Mỹ thông tin không đầy đủ để đảm bảo tiếp tục nhận được viện trợ quân sự hào phóng.

Các nguồn tin của New York Times cho hay chính phủ Ukraine cung cấp “không nhiều thông tin hoặc chi tiết mật về kế hoạch tác chiến của nước này”. Trong khi đó, năng lực thu thập dữ liệu ở Ukraine của Mỹ còn hạn chế vì từ lâu Mỹ chỉ tập trung vào Nga.

Ở Ukraine, Mỹ chỉ tập trung hỗ trợ xây dựng lực lượng tình báo chứ không theo dõi chính phủ. Việc thu thập thông tin tình báo ở Ukraine cũng gặp khó khăn vì mây mù tại đây hạn chế hiệu quả của các vệ tinh trong việc khảo sát quân đội Ukraine.

Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ Avril D. Haines, trong một phiên điều trần vào tháng 5, cũng xác nhận: "Trên thực tế Mỹ có lẽ hiểu biết nhiều về phía Nga hơn là phía Ukraine".

Mỹ cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine, lấy lý gì để tránh đụng độ Nga?

Bà thừa nhận Mỹ "rất khó đánh giá được" số lượng viện trợ quân sự Ukraine có thể tiếp nhận thêm. Theo các nguồn tin của New York Times, “việc Ukraine giữ bí mật đã khiến quân đội và tình báo Mỹ phải tìm hiểu thông qua những quốc gia khác đang hoạt động ở Ukraine, từ các buổi huấn luyện với lực lượng Ukraine và từ các phát ngôn công khai của Tổng thống Zelensky”.

Việc Ukraine giữ bí mật có thể là vì quốc gia này muốn thể hiện hình ảnh quân sự mạnh mẽ trong cuộc xung đột bất kể tình hình thực tế có ra sao. New York Times nhận định giới chức Ukraine “không muốn đưa ra các thông tin có thể khiến Mỹ hay các đối tác phương Tây giảm cung cấp vũ khí”.

Cựu quan chức tình báo cấp cao Beth Sanner bình luận rằng cộng đồng tình báo Mỹ có nguy cơ đang tự tạo ra khó khăn cho mình. Nếu Nga đạt thêm bước tiến về quân sự thì cộng đồng tình báo Mỹ có thể nhận chỉ trích vì đã không đánh giá đúng triển vọng quân sự của Ukraine.

Bà Sanner nói: “Chúng ta chỉ nói về mục tiêu của Nga và triển vọng đạt mục tiêu của Nga. Chúng ta không nói về việc Ukraine có thể đánh bại Nga hay không. Và theo tôi, nếu không công khai thảo luận việc này thì tôi cảm thấy rằng chúng ta có thể tự tạo cho mình nguy cơ thất bại về tình báo”.

Mỹ cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine, lấy lý gì để tránh đụng độ Nga?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.