Tổng thống Biden xác định Mỹ sẽ không làm gì ở Ukraine?

01/06/2022 14:14 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 31.5 nêu quan điểm rằng việc Mỹ hỗ trợ Ukraine không nhằm gây thiệt hại lâu dài cho Nga và Washington không muốn cuộc xung đột này kéo dài. Tuy nhiên ông Biden khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp thêm vũ khí hiện đại hơn cho Ukraine, chỉ đặt giới hạn về tầm bắn.

Trong một bài viết trên tờ The New York Times, tổng thống Mỹ nhấn mạnh Washington không muốn có "cuộc chiến giữa NATO và Nga". Ông cũng khẳng định rằng dù phẫn nộ với hành động của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Mỹ sẽ "không tìm cách lật đổ ông Putin".

Ông Biden viết: "Chừng nào Mỹ và các đồng minh còn không bị tấn công thì chúng tôi sẽ không can dự trực tiếp vào xung đột này, bằng cách đưa quân Mỹ đến chiến đấu ở Ukraine hay bằng cách tấn công các lực lượng Nga".

Mỹ cũng "không khuyến khích hay tạo điều kiện cho Ukraine tấn công qua biên giới. Chúng tôi không muốn kéo dài cuộc chiến này chỉ để gây đau đớn cho Nga".

Tuy nhiên, Mỹ vẫn sẽ cung cấp thêm vũ khí sát thương hiện đại cho Ukraine để quân đội Ukraine có đủ sức mạnh đương đầu với Nga, đảm bảo Kyiv có "vị thế mạnh nhất có thể trên bàn đàm phán", cũng như "có phương tiện ngăn ngừa và tự vệ trước những sự gây hấn trong tương lai" và trở thành "một nước Ukraine dân chủ, độc lập, có chủ quyền, thịnh vượng".

Tổng thống Biden nói phương châm hành động của ông trong suốt cuộc xung đột này là "Điều gì liên quan Ukraine thì phải do Ukraine quyết định". Ông nhấn mạnh rằng mình không bao giờ áp lực chính phủ Ukraine phải nhượng bộ về lãnh thổ.

Liên quan đến các biện pháp đối với Nga, ông Biden cho biết Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với các đồng minh và đối tác để mạnh tay trừng phạt nước này. Ngoài ra, Washington cũng sẽ hỗ trợ kinh tế thêm hàng tỉ USD cho Kyiv.

Mỹ cũng sẽ phối hợp để giải quyết khủng hoảng lương thực toàn cầu vì cuộc xung đột, và hỗ trợ châu Âu giảm phụ thuộc vào nguồn năng lượng Nga.

Ông Biden khẳng định NATO sẽ tiếp tục củng cố sườn phía đông bằng các lực lượng và khả năng từ Mỹ cùng nhiều đồng minh khác. Tổng thống Mỹ cũng hoan nghênh Phần Lan và Thụy Điển đăng ký gia nhập NATO.

Ông Biden cũng trấn an những người lo ngại khả năng xảy ra chiến tranh hạt nhân từ cuộc xung đột ở Ukraine. Ông nói rằng Mỹ không có dữ liệu cho thấy Nga có thể dùng vũ khí hạt nhân.

Ukraine sẽ nhận hệ thống rocket mạnh mẽ của Mỹ - nhưng không có đạn tầm xa bắn đến Nga
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.