Ukraine sẽ nhận hệ thống rocket mạnh mẽ của Mỹ, nhưng không có đạn tầm xa bắn đến Nga

01/06/2022 11:45 GMT+7

Ngày 31.5, chính phủ Tổng thống Joe Biden thông báo sẽ cung cấp một số lượng nhỏ các hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) cho Ukraine.

Hệ thống này có thể phóng hỏa tiễn tầm trung theo kế hoạch hiện tại. HIMARS cũng có thể phóng hỏa tiễn tầm xa với tầm bắn khoảng 300 km, nhưng Mỹ nói sẽ không cung cấp loại đạn hỏa tiễn này cho Ukraine.

Quân đội Ukraine sẽ có thể mất ít nhất 1 hoặc 2 tuần để được đào tạo sử dụng các hệ thống mới. Đây là loại vũ khí Kyiv đã liên tục yêu cầu Mỹ hỗ trợ giữa bối cảnh Nga tăng cường tấn công ở vùng Donbass.

Các hệ thống vũ khí này là một phần của khoản hỗ trợ an ninh trị giá 700 triệu USD mới từ Mỹ cho Ukraine. Ngoài ra, Mỹ còn cung cấp trực thăng, tên lửa chống tăng Javelin, các phương tiện chiến thuật, và phụ tùng thay thế cho Ukraine. Các loại vũ khí cụ thể trong gói hỗ trợ mới của Mỹ sẽ được công bố chính thức trong ngày 1.6.

Đây là gói viện trợ thứ 11 của Mỹ dành cho Ukraine được thông qua và sẽ là gói đầu tiên sử dụng khoản viện trợ kinh tế và an ninh 40 tỉ USD vừa được quốc hội Mỹ thông qua.

Thêm một nước gửi lựu pháo tự hành cho Ukraine

Trước đó trong ngày 30.5, Tổng thống Biden nói Mỹ sẽ không chuyển đến Ukraine các hệ thống tên lửa “có thể tấn công Nga”. Theo các quan chức cấp cao Mỹ, phía Ukraine đã cam kết với Washington rằng họ sẽ không phóng tên lửa vào lãnh thổ Nga.

Một nguồn tin cũng lưu ý rằng các hệ thống tên lửa mới có thể giúp lực lượng Ukraine bắn vào các mục tiêu Nga với độ chính xác cao hơn.

Cùng ngày 31.5, New York Times đưa tin Tổng thống Biden không muốn chiến sự ở Ukraine lan rộng: “Chúng tôi không khuyến khích hoặc tạo điều kiện cho Ukraine tấn công ngoài biên giới của họ. Chúng tôi không muốn kéo dài chiến tranh chỉ để gây thêm đau đớn cho Nga".

Từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2, Mỹ và các đồng minh đã cung cấp vũ khí cho Ukraine. Tuy nhiên, họ vẫn tránh gửi các hệ thống có thể khiến xung đột lan rộng ra những khu vực khác ở châu Âu. Hiện tại, khi Nga chuyển mục tiêu sang phía đông Ukraine, Mỹ và các đồng minh đã tăng cường vũ trang hiện đại hơn cho Kyiv.

Ukraine đã nhận tổng cộng 6,5 tỉ USD viện trợ từ phương Tây
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.