Ba Lan xuất khẩu vũ khí trị giá gần 630 triệu USD cho Ukraine

09/06/2022 06:36 GMT+7

Ngày 7.6, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki thông báo nước này sắp xuất khẩu lượng vũ khí trị giá gần 630 triệu USD cho Ukraine.

Đây sẽ là hợp đồng quân sự lớn nhất mà Warsaw từng ký trong 30 năm qua.

Trong chuyến thăm nhà máy sản xuất vũ khí Stalowa Wola của Ba Lan, ông Morawiecki nói: “Chúng tôi rất vui khi có cơ hội bán vũ khí của mình ra nước ngoài”.

Ông nói thêm các loại vũ khí trong hợp đồng “đã được thử nghiệm” và sẽ đóng vai trò “rất quan trọng trên chiến trường, nhiều khả năng là ở đông Ukraine”.

Ông Morawiecki cho biết Liên minh châu Âu sẽ trả một phần chi phí cho số vũ khí này và Ba Lan sẽ sử dụng khoản tiền để tăng cường khả năng sản xuất.

Phó thủ tướng Ba Lan Jacek Sasin cũng xác nhận hợp đồng trên và tuyên bố tổng số tiền của lô vũ khí là khoảng 628 triệu USD.

Vào cuối tháng 5.2022, Ba Lan đã tặng 18 pháo tự hành Krab cho lực lượng Ukraine. Quân đội Ba Lan cũng đào tạo khoảng 100 binh sĩ Ukraine để vận hành loại pháo tự hành này.

Warsaw tuyên bố là một trong những nhà tài trợ khí tài quân sự lớn nhất cho Ukraine, chỉ sau Mỹ. Đến nay, Ba Lan đã cung cấp xe tăng T-72, pháo tự hành Gozdzik, tên lửa không đối không, máy bay không người lái và bệ phóng tên lửa Grad cho Ukraine.

Trong khi đó, Moscow đã cảnh báo xem các lô vũ khí phương Tây viện trợ cho Ukraine là "mục tiêu chính đáng". Nước này cũng thường xuyên tiến hành các cuộc không kích và tấn công tên lửa nhằm vào các lô vũ khí.

Thêm một nước gửi lựu pháo tự hành cho Ukraine
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.