Thêm một nước gửi lựu pháo tự hành cho Ukraine

31/05/2022 07:37 GMT+7

Ngày 29.5, Đài phát thanh Ba Lan dẫn nguồn giới chức chưa xác định đưa tin nước này đã viện trợ 18 lựu pháo tự hành AHS Krab cho Ukraine.

Ngoài các loại pháo hạng nặng, Ba Lan còn huấn luyện vận hành các hệ thống này cho 100 binh sĩ Ukraine. Số lựu pháo cỡ nòng 155 mm này sẽ giúp Ukraine bổ sung thêm 3 đơn vị pháo binh.

Cũng theo Đài phát thanh Ba Lan, hiện nay Ukraine có ít nhất 24 lựu pháo tự hành phương Tây. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexey Reznikov xác nhận Kyiv đã nhận các lựu pháo M777 từ Mỹ, tên lửa chống hạm Harpoon từ Đan Mạch. Pháp cũng cung cấp 6 hệ thống pháo tự hành Caesar cỡ nòng 155 mm của nước này.

Tên lửa Harpoon đã đến Ukraine

Tương tự M777 và Caesar, AHS KRAB là loại lựu pháo tiêu chuẩn của NATO với tầm bắn tối đa khoảng 40 km. Vũ khí này do Ba Lan thiết kế, dành riêng cho quân đội nước này. Pháo cần 5 người vận hành, và có thể bắn tới 6 quả đạn mỗi phút. Tính đến năm 2021, có 96 lựu pháo AHS KRAB đã được đưa vào sử dụng.

Warsaw tuyên bố là nhà tài trợ khí tài quân sự lớn thứ hai cho Ukraine, chỉ sau Mỹ. Những vũ khí Ba Lan cung cấp gồm xe tăng T-72, pháo tự hành Gozdzik, tên lửa không đối không, drone và bệ phóng tên lửa Grad.

Lựu pháo tự hành AHS KRAB sẽ cho phép quân đội Ukraine bắn vào các lực lượng Nga từ khoảng cách xa hơn trong bối cảnh Moscow đang đẩy mạnh hoạt động quân sự ở khu vực Donbass.

Hôm 28.5, Bộ trưởng Reznikov tuyên bố Ukraine vẫn sẽ “chiến thắng” trong cuộc xung đột với Nga, một phần nhờ vũ khí nước ngoài cung cấp. Trong khi đó, Moscow tuyên bố các lô vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine là “các mục tiêu chính đáng”. Nga thường xuyên tiến hành không kích và tấn công bằng tên lửa nhằm vào các lô hàng này.

Lựu pháo là gì mà Mỹ tích cực viện trợ cho Ukraine?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.